Nói Mỹ có 'mưu đồ', Trung Quốc phản đối triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

Ngày 31/10, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố, Bắc Kinh 'cực lực' phản đối việc Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Á.

Sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga hồi tháng Tám, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố ủng hộ việc triển khai tương đối sớm các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất ở châu Á.

Phát biểu họp báo tại Bắc Kinh, ông Ngô Khiêm nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không ủng hộ nếu Mỹ thực hiện động thái đó, đồng thời hối thúc Washington phải có thái độ trách nhiệm và hành động thận trọng.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nếu Mỹ triển khai các tên lửa này sẽ gây phương hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của các nước trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định của khu vực. Ông cho rằng, Mỹ đang có "mưu đồ" tại khu vực này.

Về chỉ trích gần đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence liên quan tới sáng kiến Vành đai và Con đường, ông Ngô Khiêm nhấn mạnh sáng kiến này là nhằm kết nối kinh tế chứ không phải nhằm mục đích địa chính trị hay quân sự.

QT

(theo CGTN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/noi-my-co-muu-do-trung-quoc-phan-doi-trien-khai-ten-lua-tam-trung-o-chau-a-103696.html