Nơi lưu giữ di sản điêu khắc Chăm đầu thế kỷ XX

Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng là nơi trưng bày hiện vật Chăm quy mô nhất ở Việt Nam. Đây nguyên là bảo tàng do người Pháp xây dựng, chuyên sưu tập, lưu giữ và trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của Vương quốc Chăm Pa, được tìm thấy tại các khu di tích đền tháp Chăm cổ ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

 Tượng thần Shiva ngồi, trên mình có sợi dây rắn Naga quấn qua vai. Mặc dù phần đầu, hai cánh tay phụ, một phần tay phải trước và những vật cầm tay đã bị gãy vỡ, nhưng tác phẩm vẫn còn nguyên rõ

Tượng thần Shiva ngồi, trên mình có sợi dây rắn Naga quấn qua vai. Mặc dù phần đầu, hai cánh tay phụ, một phần tay phải trước và những vật cầm tay đã bị gãy vỡ, nhưng tác phẩm vẫn còn nguyên rõ

Đài thờ Linga - Yoni (thế kỷ VII - VIII), đài thờ gồm phần cột hình trụ bên trên, chia làm 3 phần gọi là Linga và phần bệ hình vuông có rãnh dẫn nước nằm bên dưới gọi là Yoni

Du khách quốc tế thích thú ngắm nhìn hiện vật ở nơi đây

Bảo tàng được thiết kế bởi 2 kiến trúc sư người Pháp Delaval và Auclair

Chất liệu chính của phần lớn các tác phẩm điêu khắc là sa thạch, đất nung và đồng

Các di tích văn hóa về kiến trúc Chăm thể hiện rõ đặc trưng của mỗi địa phương

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/noi-luu-giu-di-san-dieu-khac-cham-dau-the-ky-xx/807643.antd