Nơi lưu giữ 100 bộ xương cá voi đón nhận Bằng xếp hạng Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Lễ hội cầu ngư của vạn Thủy Tú (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), nơi đang lưu giữ 100 bộ xương cá voi (còn gọi là cá Ông) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngày 12-6, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận phối hợp với UBND TP Phan Thiết tổ chức lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội cầu ngư của vạn Thủy Tú, nơi đang lưu giữ 100 bộ xương cá voi (còn gọi là cá Ông).

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, vạn Thủy Tú (thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là di tích lịch sử quốc gia được Nhà nước xếp hạng năm 1996.

Lễ hội cầu ngư tại vạn Thủy Tú

Lễ hội cầu ngư tại vạn Thủy Tú

Nơi đây hình thành từ năm 1762, gắn liền với quá trình di dân của cư dân các tỉnh miền Trung vào lập nghiệp tại tỉnh Bình Thuận. Do được tạo lập khá sớm so với các lăng vạn khác nên Thủy Tú được xem là nơi thờ Thủy tổ nghề biển của ngư dân các làng chài ven biển Phan Thiết.

Đặc biệt, vạn hiện đang lưu giữ hơn 100 bộ xương cốt cá voi. Trong đó có hàng chục bộ xương lớn có niên đại hơn 250 năm.

Đáng chú ý, tại đây đã phục dựng và lưu giữ bộ xương của cá voi được xem là lớn nhất Đông Nam Á có kích thước dài 22m, nặng 65 tấn.

Bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á

Tại vạn Thủy Tú, hàng năm diễn ra nhiều lễ hội truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ thần Nam Hải của cư dân miền biển vào ngày 20-6 Âm lịch. Đặc sắc nhất chính là lễ hội cầu ngư với nhiều nội dung, nghi lễ mang đậm giá trị văn hóa, hướng con người về cội nguồn.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/noi-luu-giu-100-bo-xuong-ca-voi-don-nhan-bang-xep-hang-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cap-quoc-gia-667138.html