Nới lỏng thi nhan sắc - Thả gà ra đuổi?

Nới lỏng, bỏ bớt các thủ tục hành chính đối với các cuộc thi nhan sắc là cần thiết, nhưng nới lỏng quá mức sẽ có thể không quản lý nổi, chẳng khác 'thả gà ra đuổi'.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đang soạn thảo dự thảo nghị định mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn thay thế Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Trong dự thảo này, các quy định về hoạt động thi người đẹp, người mẫu được thay đổi theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, nới lỏng các tiêu chí.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia uy tín và lâu năm nhất hiện nay

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia uy tín và lâu năm nhất hiện nay

Thay đổi lớn nhất là các cuộc thi người đẹp, người mẫu toàn quốc cấp tỉnh, vùng, ngành, lĩnh vực sẽ phân cấp cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - nơi tổ chức vòng chung kết - xem xét, mỗi năm có tối đa 1 cuộc thi tại địa phương. Nhiều người lo ngại về khả năng loạn thi nhan sắc, danh hiệu khi có hàng loạt cuộc thi mỗi năm.

Năm 2019, NSND Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - đã rất cứng rắn khi lên tiếng: Không thể để cho tình trạng doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cũng có thể tổ chức cuộc thi người đẹp, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tổ chức biểu diễn nghệ thuật... Cơ chế này sẽ tạo nên sự hỗn loạn về các cuộc thi sắc đẹp, loạn danh hiệu và làm khó cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát.

Nhưng thật khó hiểu khi năm nay, cũng chính ông Quang Vinh lại đề xuất nới lỏng gần như hết mức việc thi nhan sắc cấp quốc gia đến vậy? Ông Vinh tin rằng không có “loạn”, bởi “lấy đâu ra thí sinh, kiếm đâu ra kinh phí mà tổ chức nhiều”, cộng với đó là tăng cường hậu kiểm, xử phạt mạnh hơn.

Trước đây, mỗi năm chỉ có 1 cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia được tổ chức nhưng đã “loạn” rồi. Đó là những ồn ào mua bán giải, thí sinh gian lận, rồi một cuộc thi sinh ra rất nhiều hoa hậu bởi cứ thí sinh giành giải phụ nào đó cũng đều được gọi là hoa hậu. Đó là chưa kể đến các cuộc thi hoa khôi, người đẹp cấp địa phương cũng tưng bừng không kém, đến mức doanh nghiệp cũng tổ chức thi người đẹp...

Vậy sắp tới, khi không còn khống chế cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia mỗi năm, nghĩa là có thể lên tới 63 cuộc thi quy mô toàn quốc trong một năm, cơ quan chức năng sẽ quản lý kiểu gì? Trước đây, bao nhiêu vụ bất chấp quy định, chịu xử phạt để tổ chức thi nhan sắc chui, nay với sự mở cửa tối đa, liệu có thể an tâm rằng “lấy đâu ra thí sinh, kiếm đâu ra kinh phí mà tổ chức nhiều”? Liệu quy định mới có như “thả gà ra đuổi”, chưa kể tiêu cực phát sinh?

Việc xây dựng Nghị định để điều chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu theo hướng tích cực hơn là điều đáng hoan nghênh, nhưng cởi mở quá mức sẽ... loạn càng thêm loạn

Trúc Vân

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/noi-long-thi-nhan-sac-tha-ga-ra-duoi-576391.html