Nỗi lòng của người mẹ không được quyền trực tiếp nuôi con thơ dại

Báo Bảo vệ pháp luật nhận được đơn cầu cứu của chị Phùng Thị Thược (SN 1984, phường An Lộc, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước) về bản án sơ thẩm của TAND thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) bác yêu cầu khởi kiện của chị về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con từ cha sang cho mẹ.

Theo nội dung vụ việc, năm 2019, chị Phùng Thị Thược kết hôn với anh Nguyễn Thanh Dũng (SN 1983) và có một đứa con gái sinh ngày 29/5/2020. Trong thời gian chị mang bầu và nuôi con thì chị Thược phát hiện anh Dũng có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác và bỏ mặc chị, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Khi con chị được 1 tháng tuổi, anh Dũng đã làm đơn xin ly hôn nhưng do quy định pháp luật không cho phép nên anh Dũng đề nghị chi Thược làm đơn ly hôn thì anh Dũng có trách nhiệm chăm sóc con.

Đầu tháng 9/2021, chị Thược đã nộp đơn xin ly hôn khi con của anh chị mới được 3 tháng tuổi và ngày 15/9/2020, TAND thị xã Bình Long đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự, trong đó công nhận giao con chung cho anh Nguyễn Thanh Dũng (chồng chị) trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Khi phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật hỏi chị vì sao chị quyết định ly hôn chồng khi con mới 3 tháng tuổi và lại giao cho chồng trực tiếp chăm sóc? Chị Thược trình bày hoàn cảnh của mình: “Khi tôi quen và lấy anh Dũng đã đặt niềm tin hết vào anh với suy nghĩ chồng cũng thương mình như mình hết lòng thương yêu chồng và cầu mong cuộc hôn nhân này sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Trong thời gian mang bầu thì anh Dũng lại có mối quan hệ bất chính với người con gái khác. Ngày tôi chuyển dạ sinh con không được chồng đưa đi cũng như chăm sóc vợ sau sinh, ca sinh của tôi lại là ca khó, sau khi sinh tôi bị mất sức rất nhiều cộng thêm con tôi lại khó chăm (thường xuyên bị khóc đêm), suốt ba tháng trời nuôi con hầu như tôi không được ngủ, chồng thì bỏ mặc vợ, trong quảng thời gian này tôi vô cùng tủi thân và bị stress nặng, nhiều lần nghĩ đến tự tử.

Chính vì vậy tôi quyết định ly hôn với chồng khi con của tôi mới được 3 tháng tuổi và sức khỏe của tôi rất yếu tại thời điểm ly hôn nên tôi đồng ý giao con cho chồng chăm sóc”.

Anh Dũng bị xử phạt hành chính vì đánh chị Thược khi đến thăm con.

Anh Dũng bị xử phạt hành chính vì đánh chị Thược khi đến thăm con.

Chị Thược cũng chia sẻ thêm, sau khi có quyết định ly hôn, anh Dũng đưa người phụ nữ đó về nhà chung sống. Mỗi lần chị Thược đến thăm con thì bị gia đình chồng và chồng gây khó khăn. Từ khi ly hôn đến nay, chị Thược khi đến thăm con đã bị anh Dũng đánh hai lần và có lập biên bản tại Công an phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Thanh Dũng.

Ngày 21/01/2021, chị Thược đã nộp đơn khởi kiện gửi TAND thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con chung từ anh Dũng sang cho chị Thược để chị được chăm sóc bé tốt hơn.

Ngày 19/4/2021, TAND thị xã Bình Long mở phiên tòa xét xử. Mặc dù tại phiên xét xử, chị Thược đã trình bày và đưa ra các chứng cứ để chứng minh anh Dũng (chồng chị) không chăm sóc con tốt và chị cũng đã ổn định về sức khỏe lẫn tinh thần nên mong muốn được trực tiếp chăm sóc con của mình. Bên cạnh đó, đại diện VKSND thị xã Bình Long cũng đề nghị HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (chị Thược), đề nghị HĐXX tuyên thay đổi người trực tiếp nuôi con, từ anh Nguyễn Thanh Dũng đang nuôi dưỡng sang cho chị Phùng Thị Thược trực tiếp nuôi dưỡng con chung.

TAND thị xã Bình Long không chấp nhận ý kiến của VKS cùng cấp.

Ngày 22/4/2021, HĐXX TAND thị xã Bình Long nhận định quan điểm của VKSND thị xã Bình Long không phù hợp với nhận định của HĐXX nên không được chấp nhận và tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con từ anh Nguyễn Thanh Dũng sang cho chị Phùng Thị Thược.

Sau khi nhận được kết quả xét xử sơ thẩm của TAND thị xã Bình Long, tinh thần của chị Thược suy sụp... Không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND thị xã Bình Long tuyên, chị Thược cũng đã nộp đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Phước, chị Thược kính mong cơ quan tiến hành tố tụng cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá một cách công tâm, khách quan, hợp tình hợp lý hơn vụ việc của để chị Thược được trực tiếp chăm sóc con của mình tốt hơn, bù đắp tình cảm cho con và làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của một người mẹ.

Thiên Phúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/noi-long-cua-nguoi-me-khong-duoc-quyen-truc-tiep-nuoi-con-tho-dai-105506.html