Nỗi lòng của cậu thiếu niên cao nhất thế giới

Cậu bé 14 tuổi Trung Quốc đã lập kỷ lục Guinness khi trở thành Nam thiếu niên cao nhất thế giới dưới 18 tuổi.

Dù mới 14 tuổi, nhưng Ren Keyu đã cao tới hơn 221,03 cm. Nhờ chiều cao vượt trội, Ren đã xác lập kỷ lục Guinness và trở thành Nam thiếu niên cao nhất thế giới dưới 18 tuổi.

Khi mới 3 tuổi, Ren đã cao 150 cm. Chiều cao “khủng” của Ren bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Theo đó, những người thân trong gia đình cậu bé cũng có chiều cao vượt trội hơn mức trung bình.

“Các thành viên trong gia đình tôi đều là người cao. Khi mới 3 tuổi, tôi đã phát hiện mình cao hơn các bạn đồng lứa cùng trường mầm non. Vào thời điểm đó, nhiều người lầm tưởng tôi đã là học sinh tiểu học”, Ren chia sẻ.

Tuy nhiên, việc sở hữu chiều cao vượt trội đối với Ren lại có nhiều điều bất lợi. Theo đó, quần áo và đồ đạc của Ren đều phải đặt may và sản xuất riêng.

“Chiều cao bất thường khiến tôi gặp nhiều bất lợi hơn là ưu thế. Khi tôi đi ra ngoài, nếu như tôi quên cúi đầu, tôi sẽ dễ dàng bị cụng đầu vào mọi thứ. Các giáo viên cũng thường nhờ tôi lau hộ bảng”, Ren cho hay.

Trên thực tế, sau khi xác lập kỷ lục Guinness để trở thành Nam thiếu niên cao nhất thế giới dưới 18 tuổi, Ren cho biết bản thân rất tự hào vì nhận được danh hiệu này.

“Tôi thực sự không thích môn bóng rổ. Tôi chỉ muốn trở thành một game thủ khi lớn lên. Một trường đại học, một hệ mặt trời, một trái đất và một thế giới với 7 triệu người sinh sống. Nhưng không có gì là không thể xảy ra”, Ren tâm sự.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/noi-long-cua-cau-thieu-nien-cao-nhat-the-gioi-272070.html