Nỗi lòng của anh trai liệt sĩ Lê Đức Lay

Đã ngoài 74 tuổi nhưng ông Lê Đức Nhuận, thôn Thanh Nghĩa, xã Đồn Xá (Bình Lục, Hà Nam) vẫn luôn dõi theo các tin tức về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bởi trong số những người hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc có em trai ruột của ông là Lê Đức Lay, sinh năm 1950.

 Di ảnh liệt sĩ Lê Đức Lay.

Di ảnh liệt sĩ Lê Đức Lay.

Qua hồ sơ gia đình ông Nhuận gửi về Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” thì đồng chí Lê Đức Lay, quê quán: Thôn Thanh Nghĩa, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; nhập ngũ tháng 3-1967; đơn vị: K11, Tiểu đoàn 7, Quân khu Trị Thiên; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 8-6-1970, tại Mai Lĩnh thuộc tỉnh Quảng Trị, trong trường hợp chiến đấu. Thi hài được nhân dân tổ chức an táng.

Tâm sự với chúng tôi, ông Lê Đức Nhuận nghẹn ngào: “Địa danh Mai Lĩnh vốn là chi khu quân sự dưới thời ngụy quyền Sài Gòn, nay địa phận Mai Lĩnh nằm trong địa giới huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đã nhiều năm qua, tôi và các cháu vào Quảng Trị để hỏi nhân dân địa phương về phần mộ của em Lay nhưng vẫn chưa có được kết quả như mong muốn. Tôi giờ đã già, không thể đi xa được nữa, chỉ nhờ cậy nhân dân và các cơ quan chức năng tìm lại phần mộ em Lay giúp gia đình”.

Từ những thông tin do ông Lê Đức Nhuận cung cấp, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Lê Đức Lay ở đâu, xin gửi thông tin về cho ông Nhuận theo địa chỉ trên, điện thoại: 0985.926.970; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/noi-long-cua-anh-trai-liet-si-le-duc-lay-610391