Nỗi lòng con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

Đối với anh Nguyễn Văn Độ, hiện ở tổ 4, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, mỗi khi có ai nhắc đến trường hợp hy sinh của bố mình là liệt sĩ Nguyễn Văn Tính thì không thể kìm nén được cảm xúc. Đã bao năm qua, anh vẫn chưa tìm được phần mộ của bố, dù biết được nơi hy sinh và an táng của ông.

Tâm sự với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Độ nói: “Theo ông Phạm Viết Lữa, người cùng quê, cùng đơn vị và trực tiếp an táng bố tôi kể lại rằng: Trong trận chiến đấu ngày 17-12-1964, tại khu vực biên giới Việt-Lào, thuộc huyện Mường Khoa, tỉnh Phongsaly, Lào, bố tôi bị trúng đạn và ngã xuống chiến hào. Sau khi hy sinh, bố tôi được đồng đội tổ chức an táng gần khu vực biên giới thuộc địa phận huyện Mường Khoa. Phần mộ cách suối Mường La khoảng 300-400m, phía sau mộ có cây đa to. Từ trung tâm huyện đi vào dọc theo suối khoảng 10km, phần mộ nằm bên phải”.

Hồ sơ của liệt sĩ ghi rõ: Đồng chí Nguyễn Văn Tính sinh năm 1939; nhập ngũ ngày 2-2-1961; quê quán: Xã Vinh Phú (nay là xã Kim Phú), huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Trung đội trưởng.

Từ những thông tin trên, gia đình anh Nguyễn Văn Độ rất mong các cơ quan chức năng, nhất là các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giúp gia đình sớm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tính. Mọi thông tin xin báo cho anh Nguyễn Văn Độ theo địa chỉ trên; điện thoại: 0984.681362 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/noi-long-con-trai-liet-si-nguyen-van-tinh-661121