Nói lời hay, làm việc tốt

Không xả rác, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, trả lại của rơi cho người bị mất, vào lớp thuộc bài-ra lớp hiểu bài, chung tay bảo vệ môi trường... là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa thời gian qua của Liên đội Trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, hưởng ứng Phong trào 'Nói lời hay, làm việc tốt'.

Em Hoàng Thị Yến, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng chia sẻ: “Đội viên, học sinh của trường luôn học tập chăm chỉ, rèn luyện đạo đức, chủ động thực hiện việc đơn giản để nói lời hay, làm việc tốt, xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường. Điều đáng ghi nhận là nhiều nội dung đã thành nền nếp, thói quen tốt cho học sinh của trường, cùng phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, Cháu ngoan Bác Hồ”.

 Liên đội Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2020.

Liên đội Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2020.

Từ năm 2018, Hội đồng Đội thành phố đã phát động Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” trong đội viên, học sinh, thiếu nhi toàn thành phố. “Nói lời hay” là phát ngôn chuẩn mực, ứng xử văn minh, phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin tích cực... Còn “làm việc tốt” là rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, tích cực giúp đỡ gia đình, mọi người xung quanh bằng việc làm phù hợp; giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tinh thần "tương thân tương ái", các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách... Các nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh tham gia Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” bằng việc đưa ra những mô hình, giải pháp sáng tạo để thu hút học sinh tham gia.

Bên cạnh môi trường giáo dục, ở góc độ địa phương, anh Nguyễn Minh Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên phường 8, quận Phú Nhuận, cho biết: “Đoàn phường, Hội đồng Đội phường đã thống nhất xây dựng các khung chuẩn để đánh giá, khen thưởng đối với các thiếu nhi, học sinh. Các em làm việc tốt, ghi chép lại thành nhật ký, hướng đến suy nghĩ tích cực, hành động có ích. Không chỉ rèn luyện cho bản thân, mỗi đội viên, thiếu nhi sẽ lan tỏa những hành động đẹp đến nhiều người hơn, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình”.

Chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, tâm đắc: “100% liên đội, chi đội đều có mô hình, phần việc thực hiện Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” và có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp. Hiện nay, phong trào là một trong những động lực quan trọng để thiếu nhi thành phố thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2020-2021: “Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn” gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới”. Theo chị Trần Thu Hà, Hội đồng Đội thành phố đang tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ đội viên, học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Từ đó, Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” được nâng cấp cao hơn, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Bài và ảnh: TRẦN TUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/noi-loi-hay-lam-viec-tot-659614