Nỗi lo về cung dầu quá cao đẩy giá dầu giảm

Nhà đầu tư đón nhận thông tin từ Reuters rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc vốn được chờ đợi bao lâu nay có thể bị trì hoãn đến tháng 12/2019.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm sau khi số liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy rằng dự trữ dầu thô Mỹ tăng tuần thứ 2 liên tiếp, mức tăng gần 8 triệu thùng.

Thành viên điều hành của Tyche Capital Advisors, ông Tariq Zahir, nhận xét việc dự trữ dầu thô tăng cùng với việc dự trữ dầu tại Cushing, Oklahoma tăng sẽ cản đà tăng của giá dầu trong thời gian gần đây.

Ông Tariq Zahir nói với MarketWatch: “Một số sự kiện gần đây sẽ tác động đến giá năng lượng, trong đó phải kể đến cuộc họp sắp tới của OPEC vào tháng 12/2019 cũng như kết quả của đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc”.

Đóng cửa phiên ngày thứ Tư, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 88 cent tương đương 1,5% xuống 56,35USD/thùng.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 1,22USD/thùng tương đương 1,9% xuống 61,74USD/thùng. Ngày trước đó, giá dầu Brent tăng 1,3%.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 1/11/2019 giảm 7,9 triệu thùng. Nguồn cung dầu thô được dự báo tăng khoảng 2,7 triệu thùng, theo phân tích của S&P Global Platts. Viện Xăng dầu Mỹ (API) công bố dự trữ dầu thô tăng 4,3 triệu thùng.

Nhà đầu tư đón nhận thông tin từ Reuters rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc vốn được chờ đợi bao lâu nay có thể bị trì hoãn đến tháng 12/2019, các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Judd Deere, nói: “Các cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn để hướng tới thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn biết ngay khi mà chúng tôi chốt được địa điểm ký kết”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/noi-lo-ve-cung-dau-qua-cao-day-gia-dau-giam-3526558.html