Nỗi lo trên những cây cầu xuống cấp
Qua thời gian sử dụng hàng chục năm, hiện nay hai cây cầu dân sinh ở thôn Ngọc Bảo và thôn An Lão, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân.
Dẫn chúng tôi xem cây cầu, ông Phan Chiến Công, Trưởng thôn An Lão cho biết: Cầu An Lão dài gần 30 m, rộng 3 m. Những năm gần đây, với sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, lượng người và phương tiện lưu thông qua cầu (đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp) rất đông, nhất là từ 6 - 7 giờ sáng và từ 16 giờ 30 phút chiều đến 18 giờ tối hằng ngày. Ðặc biệt, đây là tuyến đường tắt đi thành phố Phúc Yên và nối địa phương với xã Ðạo Ðức cho nên cây cầu ngày càng quá tải.
Trong khi đó, do lòng cầu hẹp, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, thậm chí đã có nhiều vụ xô xát và tai nạn giao thông trên cầu. Ông Công cho rằng, những năm gần đây, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hệ thống đường giao thông nông thôn, nội đồng đã được cải tạo, nâng cấp và xây mới. Các tuyến đường huyện được trải nhựa và thiết kế lại tốt hơn. Nhưng cây cầu không được cải tạo và đầu tư tương xứng với đường. Hằng ngày, cầu vẫn phải "gánh" hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gãy sập bất cứ lúc nào.
Chị Phan Thị Tân, hộ kinh doanh hàng tạp hóa ngay sát chân cầu cho biết, ngày nào chị cũng chứng kiến ô-tô, xe máy chen lấn qua cầu vào những giờ cao điểm. Ai cũng muốn đi nhanh, không ai nhường ai dẫn đến chen lấn, xô đẩy và to tiếng với nhau. Vào thời điểm nông dân thu hoạch lúa, lượng phương tiện qua cầu nhiều, lại càng ùn tắc.
Ông Công cho biết, thôn đã nhiều lần sửa chữa lại các điểm sụt, lún của hai mố đầu cầu và cấm các loại phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn. Nhưng mỗi khi trong thôn có gia đình xây nhà thì các vật liệu xây dựng đều phải tập kết bên kia cầu, sau đó vận chuyển bằng xe nhỏ hoặc công nông về nhà, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân. Vì thế, người dân địa phương mong muốn các cấp quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp cây cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân.
Với người dân thôn Ngọc Bảo, cầu Ngọc Bảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Bảo Nguyễn Văn Bân chia sẻ: Ðược xây dựng cách đây 30 năm, cầu Ngọc Bảo nằm trên con đường độc đạo của người dân trong thôn đi lại sản xuất nông nghiệp và ra khu vực an táng. Qua nhiều năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp, tất cả trụ cột, lan-can làm bằng sắt đều hoen gỉ, thậm chí đoạn giữa cầu đã bị nứt khoảng 20 - 30 cm, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân trong thôn đã kiến nghị với cấp trên về mong muốn có được cây cầu mới nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi Nguyễn Ngọc Sơn, hai cây cầu dân sinh ở các thôn Ngọc Bảo, An Lão đã xuống cấp, nhất là cầu An Lão với mật độ lưu thông qua cầu hiện tại đã quá tải. Rất mong các cấp, ngành chức năng, các nhà hảo tâm quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng cây cầu mới.
MAI LIÊN (Vĩnh Phúc)