Nỗi lo tai nạn giao thông học đường

Chỉ sau 1 tuần ra quân (từ ngày 7-9 đến 14-9) tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ; CATP Huế (TT-Huế) lập biên bản xử lý 382 trường hợp liên quan đến các em học sinh. Trong đó, có 87 trường hợp các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện. Cơ quan chức năng đã phạt tiền gần 300 triệu đồng.

Chỉ sau 1 tuần ra quân (từ ngày 7-9 đến 14-9) tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ; CATP Huế (TT-Huế) lập biên bản xử lý 382 trường hợp liên quan đến các em học sinh. Trong đó, có 87 trường hợp các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện. Cơ quan chức năng đã phạt tiền gần 300 triệu đồng.

CA lập biên bản vi phạm Luật giao thông đối với các em học sinh.

CA lập biên bản vi phạm Luật giao thông đối với các em học sinh.

Để phòng ngừa, kiềm chế và giảm đến mức thấp nhất TNGT đường bộ; ngay từ đầu năm học 2020-2021, CATP Huế đã có kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là đối với các em học sinh, sinh viên.

Đợt cao điểm ra quân bắt đầu từ ngày 7- 9 đến 7-10. Theo đó, các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung các trường Đại học, Cao đẳng, THPT... trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ. Sau 1 tuần ra quân, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều học sinh cấp 3 dù chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô; nhiều học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chạy hàng ngang, chở ba...Một học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Thắng (TP.Huế) đến trường bằng xe Air Blade biện minh: "Em vẫn biết chưa có bằng mà điều khiển xe này là vi phạm Luật giao thông. Nhưng nếu đi xe đạp, buổi trưa học xong về nhà, rồi đầu giờ chiều lại đi học thêm thì thời gian ăn trưa, nghỉ ngơi không còn kịp".

Còn nhớ năm ngoái cũng tầm thời điểm này, trên đường Chi Lăng, TP Huế; em Nguyễn Hoàng K. Tr. (2005, trú H.Phú Vang, học sinh một trường THCS ở TP Huế) điều khiển mô-tô chạy hướng cầu Chợ Dinh - cầu Gia Hội, khi đến địa điểm trên, tông vào bà Đỗ Thị Th. (1959) đang đi bộ qua đường, gây tai nạn. Hậu quả bà Th. bị chấn thương sọ não và qua đời sau đó ít ngày. Một trong những nguyên nhân vụ tai nạn được CA xác định, do em Tr. điều khiển xe không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường. Đó chỉ là một trong số hàng chục vụ tai nạn liên quan đến học sinh trong thời gian qua, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Trung tá Hoàng Thế Linh- Đội phó Đội Giao thông trật tự CATP.Huế cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT cho năm học 2020 - 2021, đơn vị đã tham mưu kế hoạch phối hợp với CA các phường đồng loạt ra quân lập lại trật tự ATGT tại các địa bàn trọng điểm có trường học. Nhất là vào giờ các em đến trường và giờ tan trường thì lực lượng bố trí các tổ tuần tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những em học sinh vi phạm các lỗi khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau 1 tuần ra quân đợt cao điểm, CATP Huế đã lập biên bản xử lý 382 trường hợp liên quan đến các em học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, có 87 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện. Phạt tiền gần 300 triệu đồng.

Thượng tá Lê Viết Phương- Phó trưởng CATP Huế cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, Ban chỉ huy CATP Huế đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an 27 phường đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là đối với các em học sinh, sinh viên. Qua đó tập hợp các danh sách học sinh vi phạm gửi về các trường để phối hợp cùng phụ huynh có biện pháp quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp; các trường từ Đại học, Cao đẳng,THPT... tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho các em.

Với quyết tâm của lực lượng CATP Huế cùng với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong việc lập lại trật tự ATGT nhằm kiềm chế, giảm dần đến mức thấp nhất TNGT đường bộ; bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các em học sinh, sinh viên đến trường an toàn. Cơ quan CA cũng mong rằng, để góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn rất cần sự chung tay của phụ huynh, nhà trường trong việc giáo dục con em.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_231716_no-i-lo-tai-na-n-giao-thong-ho-c-duo-ng.aspx