Nỗi lo sông 'nuốt' làng

Người dân ở tổ 5, thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) phản ánh với Báo Công an TP Đà Nẵng: Trong đợt mưa lũ, ảnh hưởng cơn bão số 12, mấy chục hộ dân trong tổ ngập chìm trong nước lũ...

Người dân ở tổ 5, thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) phản ánh với Báo Công an TP Đà Nẵng: Trong đợt mưa lũ, ảnh hưởng cơn bão số 12, mấy chục hộ dân trong tổ ngập chìm trong nước lũ... Đang đợt áp thấp, ảnh hưởng cơn bão số 14, nguy cơ nước dâng nhấn chìm nhà cửa lại đang chực chờ. Đáng báo động là nước sông Tứ Câu dâng cao sẽ cuốn sập nhiều nhà dân trong khu vực...

Đợt mưa lũ vừa qua đã phá hỏng, sạt lở nhiều ngôi nhà tại tổ 5, thôn Giáng Nam 1.

Sáng 20-11, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng được anh Dương Ngọc Đức- Trưởng CAX Hòa Phước dẫn đến khu vực tổ 5, thôn Giáng Nam 1 để xem xét thực tế tình hình. Ngay đầu khu dân cư, đoạn đường bê-tông của thôn sát nhà ông Ngô Văn Hải đã bị nước lũ cuốn trôi khoảng hơn 15m. Ông Hải lo lắng: "Đợt lũ vừa qua, nước dâng rất cao, ngập đến nửa ngôi nhà của gia đình ông và nhiều ngôi nhà khác trong khu vực. Nước lũ từ sông Tứ Câu dâng lên đã phá hỏng, gây sạt lở móng nhà, tường bao nhà ông Hải, cuốn đoạn đường bê-tông ngay sát nhà ông thành một hố sâu nhiều mét". Cách đó không xa, ngôi nhà ông Đặng Bổng, cũng bị nước lũ xoáy phá lộ móng nhà. Theo ông Bổng, nếu nước còn dâng thêm vài giờ đồng hồ nữa ngôi nhà gia đình ông sẽ sụp đổ. Cách khu dân cư tổ 5 khoảng 50m về phía hạ lưu sông Tứ Câu là tổ 5, thôn Nhơn Thọ, bờ sông ở đây cũng bị sạt lở rất nghiêm trọng, nhiều rặng tre ven bờ đã bị nhấn chìm xuống lòng sông.

Theo bà con trong khu dân cư tổ dân cư 5, Giáng Nam 1 cho biết, cách đây gần 10 năm, một dự án xây dựng bờ kè đá ven sông đã được triển khai trong khu vực, tuy nhiên không hiểu sao, công trình chỉ thi công được khoảng gần 100m thì dừng lại, rồi bỏ dở từ đó đến nay. Điều đáng nói, hệ thống kè đá này được thi công rất cẩu thả, nó không có tác dụng giữ đất hay chắn nước, trong đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Tứ Câu dâng cao, nhiều đoạn kè bị bồi lấp, hoặc sạt lở do chất lượng công trình kém.

Hiện nay, theo quan sát thực tế, tại khu vực tổ 5, Giáng Nam 1, cần phải xây dựng khoảng 300m kè ven sông Tứ Câu, mới có thể đảm bảo an toàn cho khoảng gần 50 hộ dân đang cư trú chỉ cách bờ sông chưa đầy 10m. Người dân cũng cho rằng, dự án xây dựng kè đang triển khai bờ sông đối diện (thuộc khu vực dân cư An Lưu, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhưng giữ được bờ sông phía bên P. Hòa Quý thì vào mùa mưa lũ, nước sông lại dồn về phía khu vực bờ sông thôn Giáng Nam 1. Vì vậy việc tiến hành xây bờ kè tại khu vực này là vô cùng cấp bách, nếu không nguy cơ gần 50 hộ dân ở đây sẽ bị sông "nuốt" là điều có thể xảy ra.

Bờ kè xây dựng dở dang cách đây gần 10 năm không đạt chất lượng, không thể ngăn lũ, giữ đất.

Anh Dương Ngọc Đức cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, khi đoạn đường bê-tông trong khu vực tổ 5, Giáng Nam 1, bị nước lũ cuốn trôi, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng quân sự Quân khu 5 về phương tiện, UBND xã đã cho đổ đất đá, san lấp tạm thời để đảm bảo giao thông cho người dân lưu thông, tuy nhiên nếu lại xảy ra mưa lũ lớn, nguy cơ nước lũ phá hỏng đường lại xảy ra.

Chúng tôi cũng liên lạc với ông Lê Đình Ca- Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, ông Ca cho biết: Trước tình hình mưa lũ gây sạt lở đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực tổ 5, thôn Giáng Nam, UBND xã đã có báo cáo với UBND huyện, thành phố và ngành chức năng. Mới đây Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT đã lập đoàn công tác kiểm ra thực địa, báo cáo UBND thành phố đồng ý sẽ đưa vào chương trình đầu tư năm 2018, xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư tổ 5. Người dân địa phương đang rất mong đợi dự án sớm được triển khai.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_175431_noi-lo-song-nuot-lang.aspx