Nỗi lo của bóng đá nữ Thái Lan trước thềm SEA Games 30

Mục tiêu chinh phục tấm HCV tại SEA Games vào cuối năm nay của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trở nên khó khăn khi họ vừa để thua Việt Nam tại chung kết giải vô địch Đông Nam Á.

Tối 27/8 tại Thái Lan, các cô gái Việt Nam xuất sắc vượt qua đội chủ nhà để trở thành tân vô địch AFF Cup. Trước nhà đương kim vô địch và vừa tham dự World Cup bóng đá nữ, các học trò HLV Mai Đức Chung thi đấu đoàn kết và có được bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ đầu tiên do công của đội trưởng Huỳnh Như.

Chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam khiến Thái Lan mất chức vô địch ngay trên sân nhà và không thể có lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi tại giải. Tham vọng trở thành nữ hoàng bóng đá khu vực của Thái Lan bị dội gáo nước lạnh, nhất là khi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến SEA Games 30.

Thái Lan thua Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2019. Ảnh: MFF.

Thái Lan thua Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2019. Ảnh: MFF.

Lối chơi không thực sự gắn kết

Được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2019, tuyển nữ Thái Lan khởi đầu hành trình bằng những trận thắng tương đối nhẹ nhàng ở vòng bảng khi các đối thủ tỏ ra không quá mạnh.

Tuy nhiên, trong trận đấu gặp Philippines, hàng thủ của Thái Lan đã để lộ ra nhiều sơ hở trước những pha phản công của đối thủ. Hai bàn thua của Thái Lan tại vòng bảng đều đến từ trận đấu này. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng xứ chùa Vàng gặp nhiều khó khăn trong trận bán kết với Myanmar. Các cầu thủ Thái Lan thường mất bóng ở khu vực giữa sân và để cho đối thủ tạo ra được nhiều cơ hội.

Điều này đã được HLV trưởng Naruepon Kaenson thừa nhận trên Fox Sports phiên bản Thái: "Cả đội đã có trận đấu rất khó khăn trước Myanmar bởi lối chơi phòng ngự phản công và chúng tôi để mất khá nhiều bóng".

Theo tờ Ejan, trước khi bước vào trận chung kết, HLV Kaenson thừa nhận cả đội khá mệt mỏi. Các cầu thủ đều phải tập luyện và cạnh tranh từ mỗi trận cho đến toàn bộ giải đấu. Trong trận chung kết, những pha treo bóng vào vùng cấm của tuyển Thái Lan tỏ ra thiếu sắc nét và không có được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau trận, đội trưởng Sunisa Srangthaisong cho biết: "Chúng tôi không có cơ hội, nhưng không từ bỏ bất cứ điều gì. Lối chơi của đội đã thay đổi, có huấn luyện viên mới, nhưng cả đội đang cố gắng. Mọi người vẫn chưa nản chí và sẽ tiếp tục chiến đấu".

Lối chơi tuyển Thái Lan thiếu gắn kết. Ảnh: FAT.

Ở chiều ngược lại, lối chơi gắn kết và tinh thần đồng đội của các cô gái Việt Nam thể hiện rõ qua lượt trận cuối vòng bảng với Myanmar. Trước đối thủ khó chịu, đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0.

Sau trận chung kết, đội trưởng của Thái Lan cũng thừa nhận điều này: "Chúng tôi thừa nhận đội tuyển Việt Nam chơi quá tốt. Họ là tập thể vô cùng ăn ý và gắn kết. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm cho chặng đường sắp tới".

Khủng hoảng trước thềm SEA Games

Sau trận thua Việt Nam, một số tờ báo lớn của Thái Lan tỏ ra bất ngờ. Tờ Bangkok Post đăng dòng tựa đề: "Việt Nam gây sốc khi đánh bại Thái Lan".

Theo bài viết này, AFF Cup là giải đấu đầu tiên của tuyển Thái Lan sau chiến dịch thất bại tại World Cup nữ 2019. Hai huấn luyện viên Nuengrutai Srathongvian và Nualphan Lamsam đều nghỉ việc và người lên nắm quyền là ông Kaenson cùng trợ lý Sirima Panichcheewa.

Dù trong đội hình vẫn còn một số gương mặt thi đấu tại World Cup, Thái Lan không thể đánh bại được Việt Nam. Thất bại này cũng khiến tương lai của ông Kaenson bị đặt dấu hỏi.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhưng sẽ nhận trách nhiệm về thất bại này. Việc có làm HLV tuyển nữ hay không có lẽ phải chờ câu trả lời từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Nếu được trao cơ hội, tin tưởng và có thêm thời gian, tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn", ông Kaenson nói.

Báo Thái Lan bất ngờ trước thất bại của đội nhà. Ảnh: FAT.

Trong khi đó, tờ Daily News phiên bản Thái mở đầu bài viết với tựa đề: "Bóng đá Thái Lan lại bầm dập!". Theo bài viết, lối chơi vội vàng sau khi nhận bàn thua khiến Thái Lan không thể triển khai được phương án tấn công. Cùng với đó, tác giả nhắc lại những thất bại gần đây của "Voi chiến" trước Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển.

Hai tháng trước chiến dịch quan trọng SEA Games là khoảng thời gian cần thiết để bóng đá nữ Thái Lan định hình được lối chơi nếu ông Kaenson còn tại vị.

"Lối chơi của cả đội đang thay đổi nên không giữ được sự ổn định. Chúng tôi cần quên đi thất bại và trở lại tập luyện thêm", đội trưởng Sunisa cho biết.

Tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu vô địch SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11. Đó là cơ hội cho các cô gái Thái Lan đòi món nợ vừa phải nhận trước đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Highlights chung kết AFF Cup nữ 2019: Thái Lan 0-1 Việt Nam Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như ở phút thứ 5 hiệp phụ đầu tiên đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan để giành chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/noi-lo-cua-bong-da-nu-thai-lan-truoc-them-sea-games-30-post983639.html