Nỗi lo Covid-19 bao trùm thế giới dịp nghỉ lễ cuối năm

Mặc dù đang có nhiều hy vọng rằng thế giới sẽ có ít nhất 2 đến 3 loại vaccine ngừa Covid-19 sẵn sàng được phân phối trước cuối năm nay song dường như nỗi lo sợ dịch bệnh vẫn bao trùm khắp nơi.

Tại nhiều nước, dù các chính phủ cũng bắt đầu nới lỏng dần các quy định phòng dịch để người dân có được cảm giác thoải mái nhất khi nghỉ lễ, song không khí mùa lễ hội cuối năm nay chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều so với các năm trước.

Ảnh minh họa: BBC.

Ảnh minh họa: BBC.

Mỹ vẫn liên tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc Covid-19, điều này cũng đồng nghĩa với việc hệ thống y tế của nước này đang phải chịu sức ép rất lớn. Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo, Mỹ sẽ tiếp tục chứng kiến những con số cao kỷ lục trong tháng cuối cùng năm 2020 khi các cuộc sum họp, tụ tập vào dịp Giáng sinh và nghỉ lễ cuối năm sắp đến có thể khiến tình trạng lây nhiễm, nhập viện và tử vong sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Dù gần đây liên tục xuất hiện những thông tin đáng mừng về vaccine ngừa dịch bệnh, song các chuyên gia về sức khỏe của Mỹ vẫn dự báo, ngay cả trong trường hợp một loại vaccine ngừa Covid-19 nhận được sự phê chuẩn của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), phần lớn người dân nước này có thể chưa được tiêm vaccine ngay trước cuối năm nay.

Do đó, hành động của mỗi người có thể quyết định tính mạng của hàng chục nghìn người khác sẽ được bảo vệ hay mất đi trong lúc chờ vaccine ngừa Covid-19. Giới chức Mỹ ngày 1/12 thông báo sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine cho hàng triệu công dân, sớm nhất là từ giữa tháng 12. Theo Cố vấn hàng đầu của chương trình "Triển khai chiến dịch tiêm chủng" của chính quyền Tổng thống Trump, 20 triệu người dân có thể sẽ được tiêm vaccine vào cuối năm 2020 và đến giữa năm 2021.

Một số quốc gia châu Á như Philippines, Indonesia hay Malaysia... cũng đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới trong ngày gia tăng ở mức đáng báo động. Dưới sức ép của dư luận, vào dịp Giáng sinh sắp tới, một số nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh… sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đang được áp dụng để phòng dịch Covid-19. Tại Pháp, các doanh nghiệp nhỏ được phép mở cửa trở lại, các địa điểm tôn giáo được tổ chức lễ cho nhiều nhất là 30 người. Người dân thủ đô Madrid của Tây Ban Nha có thể tổ chức tiệc giới hạn với 6 người tham gia. Trong khi, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã đồng ý tạm nới lỏng phòng dịch dịp Giáng sinh khi cho phép tụ tập 10 người từ ngày 23/12 đến năm mới.

Song các nhà khoa học châu Âu vẫn cảnh báo, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 có thể tăng gấp đôi nếu các chính phủ cho phép người dân quá tự do vào Giáng sinh.

Trước việc nhiều nước châu Âu nới lỏng quy định phòng dịch trong bối cảnh mùa nghỉ lễ cuối năm tới gần, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức y tế thế giới (WHO) Mike Ryan khuyến cáo các nước vẫn cần đề cao cảnh giác, khẳng định không có “công thức” nào cho thấy việc nới lỏng biện pháp phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ diễn ra trong bao lâu là an toàn. Vị quan chức này cho rằng, dù vaccine được xem là công cụ hữu hiệu, song đó không phải là giải pháp duy nhất để chấm dứt đại dịch Covid-19.

“Việc có vaccine sẽ mang lại cho chúng ta một cơ hội rất lớn song có được vaccine mà quên đi những thứ khác, Covid-19 cũng không thể về con số 0. Chúng ta cần tiêm chủng, song song đó là các biện pháp vệ sinh phòng ngừa khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đi một chặng đường dài để có thể loại bỏ được loại virus gây đại dịch nguy hiểm này”, ông Mike Ryan nói.

Các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, duy trì giãn cách xã hội và hạn chế quy mô các cuộc tụ tập vì thế vẫn được khuyến cáo là đóng vai trò thiết yếu đối với sự an toàn của người dân trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay./.

Phương Anh/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/noi-lo-covid-19-bao-trum-the-gioi-dip-nghi-le-cuoi-nam-821544.vov