Nỗi lo chưa nguôi

Sau khi giải tán chính quyền và nghị viện khu vực Catalonia sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 1-10 được cho là bất hợp pháp, kết quả cuộc bầu cử nghị viện khu vực này vào ngày 22-12 vừa qua vẫn mang đến chiến thắng của những người theo chủ trương ly khai. 3 đảng chủ trương độc lập chiếm 70 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 135 ghế của vùng này.

Tờ Daily Mail của Anh cho rằng kết quả cuộc bầu cử như thể cử tri bỏ ngoài tai những lời hứa hẹn tốt đẹp của Ủy ban châu Âu (EC) đối với các ứng cử viên ủng hộ Madrid. Các lãnh đạo EU cũng đã cảnh báo về hậu quả thảm khốc của bất kỳ động thái nào dẫn đến Catalonia độc lập: sẽ bị EU loại ngay khỏi khối và cả khu vực đồng tiền chung euro (eurozone).

Có thể nói, với EU, họ không quan tâm đến lợi ích của các khu vực nhỏ, mà cái chính là tập trung vào việc bảo vệ sự toàn vẹn của EU, giá trị của EU. Tất nhiên, EU cũng đã từng chứng kiến người dân Đan Mạch từ chối Hiệp ước Maastricht trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1992 để gia nhập eurozone hay cuộc trưng cầu Brexit năm 2016. Gần đây hơn, Áo, nơi mà đảng Tự do lên nắm quyền có khuynh hướng chống EU, hay trước đó là Ba Lan và Hungary cũng chống lại nhiều chính sách của EU, trong đó có cải cách tư pháp và di dân. Vì vậy, EU ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn trong chính sách chống ly khai.

Cứng rắn không kém EU, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Madrid sau cuộc bầu cử ở Catalonia, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết ông trông đợi “một kỷ nguyên mới dựa trên đối thoại” sẽ bắt đầu tại vùng tự trị Calalonia sau cuộc bầu cử địa phương. Thủ tướng Rahoy một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Tây Ban Nha phản đối mọi hành động đi ngược Hiến pháp liên quan việc chính quyền Catalonia trước đây đơn phương tuyên bố độc lập, đồng thời nhấn mạnh kết quả cuộc bầu cử vừa qua thể hiện những quan điểm khác biệt nhau tại Catalonia, buộc chính quyền mới ở vùng tự trị này phải tuân thủ luật pháp. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng khẳng định chính phủ trung ương sẽ làm việc với nghị viện mới tại vùng tự trị Calalonia chừng nào chính quyền khu vực này không vi phạm Hiến pháp của Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Ảnh: Getty.

Trong một động thái nhằm kiềm hãm tư tưởng ly khai, các công tố viên ở Madrid đã thông báo rằng 6 chính trị gia tại Catalonia sẽ bị điều tra vì tội phản bội và nổi loạn, trong đó có bà Marta Rovira, Tổng thư ký của Đảng Cộng hòa cánh tả Catalonia (ERC), người vừa tái đắc cử vào nghị viện và được xem là nhà lãnh đạo tương lai của Catalonia. Bà Rovira đã nhấn mạnh rằng bà và các đồng nghiệp của bà sẽ không e ngại trước các hành động pháp lý và ERC sẽ ủng hộ việc khôi phục lại chức vụ người đứng đầu chính quyền Catalonia của ông Puigdemont - hiện đang lưu vong tại Bỉ tránh dẫn độ về Tây Ban Nha do tổ chức trưng cầu dân ý trái Hiến pháp Tây Ban Nha.

Chắc chắn sẽ có không ít người dân Catalonia và nhất là các đảng chủ trương ly khai vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện Catalonia sẽ không ngoan ngoãn làm theo lời kêu gọi của EU hay Chính phủ Tây Ban Nha. Điều đó sẽ khiến tình hình Catalonia sắp tới còn nhiều sóng gió.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/noi-lo-chua-nguoi-490721.html