Nỗi lo 'cái chết trắng'

Bài cuối: Chung tay phòng, chống ma túy

KIỀU CHINH - CHẤN HƯNG

Trước những hiểm họa do ma túy gây ra và với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của loại tội phạm này, các cấp, các ngành của thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của cả cộng đồng, xã hội cùng chung tay ngăn chặn, phòng chống ma túy, tạo môi trường sống lành mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng anh Võ Hữu Hiền (ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) sống đầm ấm, hạnh phúc. Ngày trước, do tụ tập theo bạn bè xấu, anh Hiền sa chân vào con đường nghiện ngập. Biết chuyện, anh Huỳnh Bé Thịnh, nguyên Trưởng Công an xã Trường Thắng (nay là công chức Tư pháp Hộ tịch UBND xã Trường Thắng) cùng ban ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên, cảm hóa, tạo điều kiện giúp anh làm lại cuộc đời. Anh Hiền bộc bạch: “Sau khi hoàn lương, tôi lập gia đình, rồi sinh con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Để đoạn tuyệt hẳn với ma túy, ngoài ý chí, quyết tâm của bản thân, tôi còn được sự trợ giúp rất nhiều từ người thân, đặc biệt là sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền, đoàn thể địa phương. Tôi sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lòng tin của mọi người...”.

Anh Huỳnh Bé Thịnh, nguyên Trưởng Công an xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) thăm hỏi, động viên một trường hợp liên quan đến ma túy đã hoàn lương trên địa bàn. Ảnh: VĂN TRUYỀN

Anh Huỳnh Bé Thịnh, nguyên Trưởng Công an xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) thăm hỏi, động viên một trường hợp liên quan đến ma túy đã hoàn lương trên địa bàn. Ảnh: VĂN TRUYỀN

Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh Hiền, nghe anh bộc bạch, càng thêm trân trọng tấm lòng, sự giúp đỡ kiên trì của cán bộ địa phương, trong đó có anh Huỳnh Bé Thịnh. Anh Thịnh chia sẻ: “Đời người, ai cũng có một lần lầm lỗi. Quan trọng là mình có thể giúp họ nhận ra lỗi lầm để sửa sai, làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội và gia đình…”...

Không chỉ hỗ trợ các đối tượng hoàn lương, các ban ngành, đoàn thể và địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đồng thời xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với các cuộc vận động khác tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống ma túy. Ông Trần Văn Dũng, ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, cho biết: “Nhờ được công an tuyên truyền, tôi biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến ma túy. Hiểu biết thì mình mới phòng ngừa được. Cũng nhờ đó, tôi giáo dục con cháu hiểu được tác hại của ma túy mà tránh xa”.

Cũng nhờ hiểu được tác hại của ma túy, người dân tích cực hưởng ứng, đồng hành, góp sức cùng ngành chức năng ngăn chặn loại tội phạm này. Ông Đào Thành Hiểu, Bí thư, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Ninh Kiều, cho biết: “Khu vực 3 của phường trước đây là điểm nóng. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, nay khu vực cơ bản giữ vững an ninh trật tự, đầu năm đến nay chưa phát hiện đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy”.

Cộng đồng trách nhiệm

Đấu tranh phòng, chống ma túy là cuộc đấu tranh cam go, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Hiện ma túy đang ngấm ngầm tấn công vào lứa tuổi thanh niên. Do đó, phải xác định rằng ma túy không chỉ làm ảnh hưởng đến lực lượng lao động mà còn ảnh hưởng đến cả giống nòi của dân tộc. Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn, chia sẻ: “Phải tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi phối hợp với ngành Công an, các lực lượng chức năng địa phương và gia đình nắm chắc tình hình, số lượng thanh, thiếu niên nghiện ma túy, đối tượng yếu thế để có biện pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ họ từ bỏ và tái hòa nhập cộng đồng…”.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW. Nội dung yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Nội dung nêu rõ lực lượng công an là chủ công, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy (...), tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đào tạo cũng triển khai nhiều biện pháp, không để ma túy xâm nhập vào học đường. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, cho biết: “Nhà trường ký kết Quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, không ma túy” với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố. Qua đó, công tác tuyên truyền tác hại của ma túy được nhà trường thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp nhận thức của học sinh, sinh viên không ngừng được nâng lên. Nhờ vậy, trong nhà trường không xảy ra trường hợp nào liên quan đến tệ nạn ma túy”.

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong giáo dục con em phòng ngừa ma túy. Bà Nguyễn Thị Hậu, một phụ huynh có con đang học tại Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn), cho biết: “Tôi thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường để nắm, theo dõi tình hình học tập của con, cũng như việc chấp hành nội quy nhà trường. Từ đó, tôi kịp thời uốn nắn, giáo dục con cố gắng trong học tập cũng như không dính líu đến các tệ nạn xã hội”. Em Trần Minh Nhựt, học sinh Trường THPT Lương Định Của, chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền, em ý thức rõ tác hại và hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng ma túy. Em sẽ tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân tránh xa các loại ma túy…”.

Theo nhận định của ngành chức năng thành phố, tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp. Ngành công an có nhiều biện pháp tuyên truyền thiết thực, đi vào trọng tâm, phù hợp từng loại đối tượng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Với phương châm lấy phòng ngừa làm cơ bản, xem tuyên truyền, giáo dục là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt, Công an thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Đồng thời phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tiến hành cho ký cam kết không vi phạm và không tái phạm đối với người có nguy cơ cao như học sinh sinh viên, các chủ cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, những người cai nghiện bắt buộc trở về địa phương. Công an thành phố cũng sẽ tiến hành rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ danh sách người nghiện ma túy lần đầu, người nghiện, tái nghiện, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện trở về địa phương; đối tượng nghiện ma túy có hoạt động phạm tội về ma túy, hình sự; người nghiện có biểu hiện bệnh tâm thần, có tiền sử “ngáo đá” để có sự quản lý, đấu tranh sát hợp”.

Công an phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) tuyên truyền cho người dân về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn. Ảnh: KIỀU CHINH

Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố, nhấn mạnh: Cần xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cũng như huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phòng chống tội phạm. Chú ý tiếp tục thực hiện đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố, phối hợp quản lý chặt các loại đối tượng, nhất là đối tượng ngáo đá, không để xảy ra trọng án; mở rộng các hoạt động can thiệp, vận động người dân tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone… Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần phải có quyết tâm cao, sự kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/noi-lo-cai-chet-trang--a115594.html