Nối liền khoảng cách cán - binh

Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) là đơn vị thường xuyên tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) đến từ nhiều miền quê khác nhau.

 Giờ đọc báo và tâm sự đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2.

Giờ đọc báo và tâm sự đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2.

Năm 2020, đại đa số CSM nhập ngũ vào đơn vị là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với tuổi đời còn rất trẻ, khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ, nhớ nhà. Nắm được tâm lý đó của bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nắm, giải quyết tư tưởng bộ đội, trong đó mô hình “Tâm sự đồng đội” để lắng nghe, chia sẻ cùng chiến sĩ đang được các đơn vị thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực.

Có mặt trong buổi sinh hoạt “Tâm sự đồng đội” của Tiểu đoàn 2, một trong những đơn vị đảm nhiệm huấn luyện CSM của Trung đoàn 2, chúng tôi cảm nhận rõ hơn về sự gần gũi, ấm áp của cán bộ, ĐVTN nơi đây. Đại úy Tô Văn Vương, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: “Mô hình “Tâm sự đồng đội” giúp ĐVTN là CSM chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của ngày đầu nhập ngũ, giúp cán bộ các cấp nắm và từng bước giúp bộ đội hòa nhập nhanh hơn với môi trường quân đội”.

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Trường (Đại đội 6, Tiểu đoàn 2) chia sẻ: “Những ngày đầu ở môi trường quân đội, em rất nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhưng được sự động viên của chỉ huy đại đội và thông qua buổi “Tâm sự đồng đội” do đơn vị tổ chức, giúp em hiểu hơn về đơn vị và các đồng đội. Được nói ra tâm sự và lắng nghe đồng đội nói về mình, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, qua đó giúp mọi người hiểu và gần gũi, đoàn kết với nhau hơn, coi đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình, cùng giúp đỡ nhau trong rèn luyện và học tập”.

Mô hình “Tâm sự đồng đội” được các đơn vị ở Trung đoàn 2 thực hiện hiệu quả.

Đưa chúng tôi đi tham quan một vòng nơi ăn ở của CSM trong đơn vị, Thiếu úy Vũ Thành Bắc, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, cho biết: “Mô hình “Tâm sự đồng đội” đã giúp chúng tôi kịp thời nắm các trường hợp CSM có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp động viên và giúp đỡ kịp thời. Cũng từ đây, không còn khoảng cách giữa chiến sĩ với cán bộ”.

Trung tá Tạ Minh Phương, Phó chính ủy Trung đoàn 2, cho biết: "Mô hình “Tâm sự đồng đội” được đơn vị thực hiện thường xuyên từ năm 2014 đến nay với mục đích tạo cho CSM tâm lý phấn khởi, yêu mến, gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu. Thông qua đó còn giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng để có biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện CSM đạt hiệu quả cao; đồng thời giúp CSM hiểu biết về nhau, về đơn vị, thêm vinh dự, tự hào về truyền thống, thành tích đơn vị, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao".

Bài và ảnh: VĂN SỨC - ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-lien-khoang-cach-can-binh-610625