Nối liền bàn tay cho nhân viên quán Karaoke bị côn đồ chém đứt rời

Sau khi bị côn đồ chém đứt lìa bàn tay phải, bệnh nhân Linh đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật trong 9 giờ đồng hồ để nối lại bàn tay.

Chiều 7-12, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ê kíp y, bác sĩ của Trung tâm vừa tiến hành phẫu thuật nối thành công bàn tay phải bị đứt lìa cho một nam thanh niên.

Bệnh nhân tên Võ Duy Linh (17 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, khoảng 0h30 ngày 4-12, một nhóm khách đến hát tại quán karaoke Sắc Màu, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và xảy ra gây rối.

Lúc này anh Linh đang đứng trước quán nói chuyện với bạn thì bất ngờ bị một đối tượng cầm mã tấu xông vào quán chém đứt lìa bàn tay phải.

Bàn tay phải bị đứt lìa của bệnh nhân Linh được y, bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Huế nối lại thành công.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân Linh cùng bàn tay phải bị đứt lìa ướp được trong thùng đá đã được các bác sĩ chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua hội chẩn, ê kip y, bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân Linh bằng kỹ thuật vi phẫu, qua đó nối 2 động mạch, 4 tĩnh mạch, 3 thần kinh, hệ thống gân gấp, duỗi và cố định lại vùng cổ bàn tay.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phi, người chém đứt lìa bàn tay phải của anh Linh.

Ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ và sau 3 ngày, hiện các đầu ngón tay của anh Linh đã hồng ấm và có dấu hiệu phục hồi tốt.

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Liên Chiểu đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Phi (21 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chính là đối tượng cầm mã tấu chém đứt lìa bàn tay anh Linh.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phi về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/9-gio-phau-thuat-noi-lien-ban-tay-cho-nhan-vien-quan-karaoke-bi-con-do-chem-dut-469494/