Nối lại phiên tòa xử Đoàn Thị Hương tại Malaysia

Phiên tòa xét xử 2 nữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol đã được nối lại tại Tòa án Tối cao Shah Alam, Malaysia ngày 22/1.

Đoàn Thị Hương (người ở giữa) được dẫn tới phiên tòa ở Shah Alam, Malaysia. Ảnh: AP

Tại phiên tòa này, các nhân chứng sẽ đứng ra xác minh tính xác thực của các đoạn video từ camera an ninh ghi lại vụ tấn công công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Công dân Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương người Việt Nam, 29 tuổi, bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX vào mặt công dân Triều Tiên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia hôm 13/2 năm ngoái.

Theo Washington Post, các công tố viên, những người trình các video từ CCTV cho tòa, đã yêu cầu ba kỹ thuật viên từ sân bay và khách sạn sân bay tới phiên tòa ngày 22/1 để giải thích cách họ trích xuất các hình ảnh có liên quan từ máy chủ và sao chép vào các đĩa. Việc này sẽ cho phép tòa xem xét chấp nhận các cảnh quay đó làm bằng chứng chính thức của vụ án.

Tòa án được biết rằng các đoạn băng từ CCTV ban đầu trong máy chủ đã bị tự động xóa sau 30 ngày.

“Toàn bộ vụ án này dựa vào các cảnh quay từ CCTV và chất độc VX, vì vậy việc chấp nhận các cảnh quay đó làm bằng chứng là rất quan trọng. Tuy nhiên, họ đang sử dụng cách tiếp cận rất đơn giản và đã không thể xác minh được liệu những người phụ nữ này có động cơ gì không”, luật sư bào chữa cho nghi phạm Siti Aisyah, ông Gooi Soon Seng, cho biết.

Hai đối tượng Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đã bị bắt vài ngày sau khi xảy ra vụ việc và bị cáo buộc dùng chất cực độc VX bị cấm để sát hại ông Kim Chol. Họ sẽ phải đối mặt với mức án tử hình nếu bị tuyên có tội.

Ngày 2/10, tại phiên xét xử ở Tòa án Tối cao Shah Alam, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hai nữ bị cáo đã không nhận tội danh. Họ tin rằng họ đã tham gia vào một trò chơi trong một chương trình truyền hình thực tế.

Cảnh sát Malaysia cho biết một số nghi can Triều Tiên có liên quan tới vụ án trên và 3 người, trong đó có một nhà ngoại giao, được cho đã lẩn trốn trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Trong khi đó, Triều Tiên phủ nhận mọi liên quan tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, cáo buộc Malaysia âm mưu đổ lỗi cho Triều Tiên.

Trần Minh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/noi-lai-phien-toa-xu-doan-thi-huong-tai-malaysia-20180122161544497.htm