Nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, Mỹ - Hàn tìm 'nhiều cách khác nhau'

Ngày 21/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết, nước này và Mỹ đang cân nhắc 'nhiều cách khác nhau' để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa hiện đang đình trệ với Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. (Nguồn: Yonhap)

Phát biểu họp báo tại thủ đô Seoul, ông Kim Yeon-chul nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất chấp vấn đề chính trị, dẫn ra một câu nói nổi tiếng của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan "một đứa trẻ đói không biết gì về chính trị".

Quan chức hàng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Tình hình tổng thể hiện nay cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng tạm lắng, song tôi nghĩ các bạn cần biết rằng chúng tôi đang nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau để nối lại đàm phán. Hàn Quốc và Mỹ cũng chia sẻ quan điểm cần phải duy trì tình hình trong tầm kiểm soát". Tuy nhiên, quan chức này không giải thích rõ nhiều cách khác nhau cụ thể là gì.

Đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai kết thúc mà không có thỏa thuận hồi tháng 2 vừa qua, do hai bên không thể tìm ra tiếng nói chung liên quan tới phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng cũng như việc Washington nới lỏng trừng phạt.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đề xuất tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, như một phần các nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong quan hệ liên Triều và đàm phán phi hạt nhân hóa đình trệ. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này suốt một tháng qua.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/noi-lai-dam-phan-phi-hat-nhan-hoa-voi-trieu-tien-my-han-tim-nhieu-cach-khac-nhau-94531.html