Nói không với thịt chó

Chính quyền Hà Nội vừa chỉ đạo các cơ quan hữu quan tuyên truyền, kêu gọi người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó. Ngay lập tức, nhiều ý kiến từ các tầng lớp nhân dân đã lên tiếng ủng hộ quan điểm nói không với thịt chó.

Ảnh minh họa: Internet.

Nhìn thẳng thực tế, vận động và luật hóa để người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó là việc nên làm. Ăn thịt chó là thói quen bắt nguồn từ đời sống khó khăn của con người. Ngay cả một số nước phương Tây hiện có những quy định nghiêm khắc về bảo vệ chó, mèo thì xa xưa cũng đã từng có thói quen ăn thịt chó, có nước cũng chỉ có quy định chính thức cấm giết thịt từ những năm đầu thế kỷ 20. Nói như vậy để thấy việc từ bỏ thịt chó có phần “lộ trình” song hành với sự phát triển văn minh của mỗi cộng đồng.

Ở nước ta thói quen ăn thịt chó nay có thể nói đã giảm nhiều. Nếu như khoảng chục năm về trước, Hà Nội có cả phố thịt chó Nhật Tân nổi tiếng thì nay khu này không còn một cửa hàng nào bán món ăn này. Đặc biệt, Hà Nội ngày càng có nhiều bệnh viện, khách sạn cho chó, mèo... cùng với đó là các cửa hàng bán thú cưng, đồ cho thú cưng, cả những cửa hàng thức ăn với giá hàng triệu đồng một bữa cho chó cũng không khó tìm ở nhiều khu phố. Không chỉ vậy, những tổ chức cứu hộ chó mèo ngày càng nhiều hơn ở các thành phố lớn, rồi những hình ảnh thường thấy nhiều bạn trẻ đi trên phố ôm bế những chú chó cưng cho thấy văn hóa ứng xử với loài vật này của người Việt đã có nhiều thay đổi.

Nhưng đó không phải là tất cả, còn một bộ phận người dân vẫn ăn thịt loài động vật này. Vận động những người này từ bỏ món khoái khẩu cũng là việc nên làm. Bởi xóa bỏ món ăn thịt chó khỏi đời sống sẽ nhận được nhiều thiện cảm hơn với khách du lịch từ nhiều nước, sẽ bớt đi được các bệnh dịch lây nhiễm từ loài chó qua việc ăn và chế biến, nhất là nạn “cẩu tặc” đang cướp đi nhiều mạng người sẽ được giảm thiểu. Đặc biệt, từ bỏ ăn thịt chó, yêu quý hơn loài chó cũng chính là việc làm để mỗi người sống nhân văn hơn, tình nghĩa hơn với loài động vật rất thông minh, trung thành và thân thiết với con người.

Để người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, nếu chỉ vận động thôi có lẽ không đủ mà cần dần luật hóa. Ban đầu chính quyền cũng chưa cần ban hành những lệnh cấm, nhưng việc thực hiện tốt những quy định về nuôi nhốt, giết mổ, vệ sinh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm rõ nguồn gốc... sẽ hạn chế một cách đáng kể thói quen ăn món thịt này.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, để đời sống người dân Thủ đô ngày càng văn minh hơn, thì Hà Nội còn có nhiều việc cần làm cấp bách hơn mà hiện chính quyền làm chưa có kết quả hoặc chưa làm đến nơi đến chốn. Có thể kể như: Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt ngày càng trầm trọng; sĩ số học sinh quá tải tại các trường công ngày càng ngột ngạt; tình trạng ô nhiễm môi trường sống- kẻ giết người thầm lặng vẫn chậm được cải thiện; hiện tượng giới trẻ sử dụng các loại ma túy, ngáo đá ngày càng đáng lo lắng... Ưu tiên thực hiện hiệu quả những vấn đề nào cấp bách hơn phụ thuộc vào kỹ năng, trình độ của chính quyền Thành phố.

Văn Bắc

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/noi-khong-voi-thit-cho.aspx