'Nói không với rác thải nhựa' tại lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc

Mới đây, tôi có dịp về tham quan lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và rất ấn tượng với khẩu hiệu 'Nói không với rác thải nhựa' được ban quản lý khu di tích treo ở nhiều địa điểm.

Cùng với việc treo các băng rôn, pa-nô tuyên truyền, tôi thấy trên hệ thống loa truyền thanh liên tục phát đi các thông tin nói về tác hại của rác thải nhựa và hướng dẫn du khách bỏ rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, tại các lối đi trong khu di tích còn có lực lượng thanh niên tình nguyện vừa làm nhiệm vụ nhặt rác, vừa vận động mọi người hạn chế sử dụng túi ni lông, chai nhựa nên tình trạng xả rác bừa bãi không còn xuất hiện.

 Lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức thu gom rác trong khu di tích.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức thu gom rác trong khu di tích.

Tìm hiểu, tôi được biết, vào mùa lễ hội, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc đón hàng chục vạn lượt du khách thập phương về tham quan, chiêm bái. Khách tham quan đông nên lượng rác thải ra môi trường lớn, trong đó có nhiều loại là rác thải hữu cơ khó phân hủy. Hưởng ứng lời kêu gọi “Chung tay phòng chống tác hại của rác thải nhựa” tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2019, ban quản lý khu di tích đã phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng ban quản lý Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết: “Để thực hiện phong trào, ban quản lý đã triển khai nhiều biện pháp như toàn bộ hơn 7.000 ngọn hoa đăng đều được làm bằng giấy tự hủy trong lễ cầu an, sử dụng chai nước thủy tinh thay thế chai nhựa dùng một lần khi đón, tiếp khách. Ngoài ra, ban quản lý còn thông qua lực lượng thanh niên tình nguyện, hệ thống loa truyền thanh, pa-nô để tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và du khách không nên sử dụng các đồ dùng bằng nhựa. Đặc biệt, năm nay ban quản lý tổ chức đun nước vối, nước nhân trần phục vụ miễn phí nhằm hạn chế du khách mua chai nước nhựa”.

Những cách làm mới, hiệu quả của Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải, bảo đảm không gian văn hóa xanh, sạch, đẹp cho khu di tích mà quan trọng hơn còn giúp mọi người hiểu được tác hại của rác thải nhựa để từ đó nâng cao ý thức và hạn chế khi sử dụng.

Bài và ảnh: THANH TUẤN

(Đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/noi-khong-voi-rac-thai-nhua-tai-le-hoi-con-son-kiep-bac-592462