Nơi khởi phát phong trào chống sưu, thuế Trung kỳ được công nhận di tích quốc gia

Ngày 10.3, tại đình Phiếm Ái (H.Đại Lộc), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỷ niệm 110 năm phong trào chống sưu cao, thuế nặng ở Quảng Nam và miền Trung (1908 - 2018).

Đình Phiếm Ái - Ảnh: C.B

Ngày 10.3, tại đình Phiếm Ái (H.Đại Lộc), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỷ niệm 110 năm phong trào chống sưu cao, thuế nặng ở Quảng Nam và miền Trung (1908 - 2018), đồng thời đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia cho đình Phiếm Ái - địa điểm khởi phát phong trào này.

Vào tháng 3.1903, tại đình Phiếm Ái đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng khi các lý trưởng, hương hào địa phương đứng đầu là các ông Trương Hoành, Hứa Tạo, Trương Côn, Trương Tổn... phát động nhân dân xuống đường kéo về huyện, phủ làm nên cuộc chống sưu, thuế gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh Trung kỳ.

Đình Phiếm Ái xây dựng từ tháng 3.1878, bị hư hại do mưa bão, đến năm 1940 mới được xây lại. Năm 1999, đình Phiếm Ái được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/noi-khoi-phat-phong-trao-chong-suu-thue-trung-ky-duoc-cong-nhan-di-tich-quoc-gia-940603.html