Nơi khởi nguồn của các xung đột lợi ích tại PNC

Việc đang sở hữu 20% tại cụm rạp CGV ở Việt Nam và số ít bất động sản nằm rải rác ở các quận trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang được PNC ghi nhận trên sổ sách kế toán với giá trị thấp có thể là món đầu tư hấp dẫn cũng là nơi khởi nguồn của các xung đột lợi ích tại PNC.

Việc Đại hội đồng cổ đông của CTCP Văn Hoa Phương Nam (mã PNC ) được tiến hành thành công ngay trong lần đầu tiên trở thành xa xỉ với doanh nghiệp này trong nhiều năm qua.

PNC có gì hấp dẫn?

Nguyên nhân chính là các cổ đông lớn không thông qua đa số thậm chí không thông qua bất kỳ nội dung nào được trình tại Đại hội, hoặc không đủ tỷ lệ cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết theo luật định để tiến hành đại hội.

Mẫu thuẫn giữa nhóm cổ đông lớn và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành ở PNC đã kéo dài vài năm nay do sự bất hợp tác của các nhóm cổ đông lớn, cuộc chiến tố cáo, kiện tụng khởi nguồn từ cổ đông.

Bản thân cổ phiếu PNC bị tạm ngưng giao dịch, bị kiểm soát, bị cảnh báo vì vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường.

Cuộc chiến tranh giành quyền lợi giữa các nhóm cổ đông đã kìm hãm sự phát triển của PNC và đưa PNC trở nên “nổi tiếng” hơn nữa trên chứng trường và cả lĩnh vực văn hóa.

Trong báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, ban lãnh đạo PNC đã thừa nhận rằng điểm yếu của PNC là “việc tranh giành quyền lợi và nảy sinh mâu thuẫn giữa một nhóm cổ đông lớn với các cổ đông nhỏ đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh tiếng của thương hiệu PNC, gây ra một số bất lợi đối với hoạt động kinh doanh của Công ty”.

Điều đáng nói, thời điểm bán sạch cổ phần lại trùng đúng lúc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 3 của PNC. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bán sạch cổ phần là một trong những bước đi đầu tiên để tái cơ cấu lại PNC.

Điểm bất thường của PNC nằm ở chỗ khi giá cổ phiếu bất ngờ tăng lên, thì cả 5 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát bao gồm cả Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát cùng người nhà đã đăng ký bán sạch 16,85% cổ phần PNC, từ ngày 20/10 đến ngày 14/11/2017, cùng lý do giải quyết công việc riêng. Việc này diễn ra trùng vào thời điểm tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 3, dự định là ngày 17/10/2017.

Tới ngày 26/10/2017, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 được tổ chức, 5 thành viên HĐQT mới đã được bầu thay thế cho các thành viên cũ, trong đó chỉ giữ lại ông Nguyễn Hữu Hoạt (đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV hiện đang nắm giữ 15,38% cổ phần PNC).

Mẫu thuẫn giữa nhóm cổ đông lớn và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành ở PNC đã kéo dài vài năm nay

Nơi khởi nguồn của các xung đột lợi ích tại PNC

CTCP Văn Hoa Phương Nam được thành lập vào năm 1982, tiền thân là Công ty Văn hóa Dịch vụ tổng hợp quận 11, thuộc phòng Văn hóa Thông tin Quận 11, năm 1989, PNC được chuyển thành công ty cổ phần với tên gọi là CTCP Sản xuất Kinh doanh vật phẩm văn Hóa Phương Nam với vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trong đó Nhà nước năm giữ 35%.

Năm 2004, PNC đón thêm cổ đông mới, tăng vốn điều lệ lên thành 20 tỷ đồng và đổi tên công ty thành CTCP Văn Hóa Phương Nam.

Hiện, PNC có vốn điều lệ 110,4 tỷ đồng, tổng tài sản 596,4 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo tạp chí văn hóa phẩm, dịch vụ thuộc ngành văn hóa thông tin; sản xuất kinh doanh các tạp phẩm điện ảnh, sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, văn hóa; In ấn sách báo, tạp chí...xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc liên quan; Dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy móc, công cụ, tổ chức biểu diễn ca múa nhạc, thời trang chuyên nghiệp, quán ăn uống bình dân, rạp chiếu phim.

Trong lĩnh vực kinh doanh nhà sách, PNC được cho là sở hữu một trong những chuỗi cửa hàng sách bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam với khoảng gần 35 cửa hàng quy mô lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương, Huế. Hầu hết, các cửa hàng sách, tập chí, báo, DVD, truyện tranh, quà tặng, trò chơi và đĩa nhạc. Năm 2016, PNC đã mở thêm 12 cửa hàng sách PNC trên cả nước.

PNC cũng đang sở hữu 20% Megastar (CGV) chuyên về nhập khẩu phim, rạp chiếu phim. Đến cuối năm 2016, Megastar đã nâng tổng số cụm rạp tại Việt Nam lên 38 cụm với 247 phòng chiếu. Năm 2016, Megastar ghi nhận gần 93,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Đây có thể xem là "con gà đẻ trứng vàng" của PNC.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, việc đang sở hữu 20% tại cụm rạp CGV ở Việt Nam và số ít bất động sản nằm rải rác ở các quận trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang được PNC ghi nhận trên sổ sách kế toán với giá trị thấp có thể là món đầu tư hấp dẫn cũng là nơi khởi nguồn của các xung đột lợi ích tại PNC. Bởi 20% cổ phần tại cụm rạp CGV tại Việt Nam hiện được giới tài chính định giá khoảng 70-80 triệu USD, thậm chí có nơi lạc quan đến mức cho rằng nó có giá 100 triệu USD, tức khoảng 1.800 - 2.200 tỷ đồng, gần gấp 3 ~ 4 lần tổng tài sản của PNC hiện nay.

Nha Trang

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/pnc-co-gi-hap-dan-121652.html