Nỗi khổ muôn đời không ai biết của hoàng đế Trung Quốc

Nhắc đến hoàng đế Trung Quốc, nhiều người nghĩ rằng họ có cuộc sống vương giả, quyền lực, phú quý và ăn toàn những món sơn hào hải vị. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hoàng đế có những nỗi khổ không ai hay biết.

Là người đứng đầu đất nước, hoàng đế Trung Quốc nắm trong tay quyền lực tối thượng và sở hữu khối của cải khổng lồ. Mỗi lời nói, quyết định của bậc đế vương có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng ngàn người.

Là người đứng đầu đất nước, hoàng đế Trung Quốc nắm trong tay quyền lực tối thượng và sở hữu khối của cải khổng lồ. Mỗi lời nói, quyết định của bậc đế vương có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng ngàn người.

Không những vậy, hoàng đế ở Trung Quốc thời phong kiến có lối sống vương giả, sống trong nhung lụa, sử dụng những thứ tốt nhất và các bữa ăn đều là cao lương mỹ vị.

Những điều này được nhiều người nghĩ đến khi hình dung về cuộc sống của vua chúa Trung Quốc hàng trăm năm trước. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, các ông hoàng có những nỗi khổ không ai thấu.

Trong số này có việc hoàng đế là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất nhưng cũng là người thiếu tự do nhất. Họ bị bó buộc bởi những quy định nghiêm ngặt của bậc đế vương, không thể tự do thoải mái làm điều bản thân mong muốn.

Hoàng đế luôn có thái giám, cung nữ theo hầu suốt ngày đêm. Mọi hoạt động trong ngày của họ đều được ghi chép tỉ mỉ. Hiếm khi nào họ có thời gian ở một mình mà không bị "giám sát".

Dù trong hậu cung có hàng nghìn phi tần, mỹ nữ nhưng hoàng đế không thể lựa chọn ở bên một sủng phi nào. Họ phải tuân theo quy định thị tẩm nghiêm ngặt trong hậu cung.

Thậm chí, ngay cả lúc thị tẩm của hoàng đế với các phi tần, thái giám túc trực bên ngoài ghi chép và nhắc nhở nhà vua khi nào thì thời gian ở bên mỹ nhân hết.

Sau khi kết thúc thời gian thị tẩm, mỹ nhân được đưa khỏi tẩm cung của hoàng đế. Nhà vua sẽ ngủ một mình từ lúc ấy cho tới sáng.

Một nỗi khổ khác của hoàng đế là dù có đông vợ con nhưng chỉ ngồi ăn một mình. Chỉ vào một số dịp lễ tết quan trọng thì nhà vua mới dùng bữa cùng với hoàng hậu, phi tần và các con.

Trong bữa ăn, hoàng đế cũng có nguy cơ bị đầu độc khi có kẻ lén bỏ độc dược vào thức ăn. Nếu tiếp xúc với lượng độc dược trong thời gian dài sẽ khiến nhà vua mắc nhiều bệnh tật dẫn đến tử vong. Lịch sử Trung Hoa ghi nhận không ít ông hoàng trúng độc nên chết trẻ.

Mời độc giả xem video: Các cặp đôi Trung Quốc chi mạnh cho các bộ ảnh cưới chụp trong nhà. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/noi-kho-muon-doi-khong-ai-biet-cua-hoang-de-trung-quoc-1490845.html