Nỗi khổ của người sinh mổ: Đau đớn trăm đường nhưng vẫn mang tiếng 'không biết đẻ'

Dù sinh thường hay sinh mổ thì người mẹ đều phải trải qua những nỗi đau đớn, khổ sở vô cùng; thế nhưng không ít những người mẹ chỉ vì sinh mổ mà ngậm ngùi mang tiếng 'không biết đẻ'.

Mới đây chia sẻ của một mẹ bỉm sữa đăng trên hội nhóm dành riêng cho các chị em đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Trong chia sẻ của mình, người đăng bài đã kể câu chuyện về một mẹ bỉm sữa, chỉ vì cơ thể yếu đuối bác sĩ chỉ định sinh mổ mà bị chồng chì chiết, mắng nhiếc là không làm tròn bổn phận người mẹ. Cũng chỉ vì vết sinh mổ đầy đau đớn ấy mà người chồng không buồn đụng đến vợ để rồi dẫn đến cảnh li dị.

Không rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng chia sẻ này ngay lập tức làm bùng nổ cơn bức xúc và cả những cay đắng của những người mẹ sinh mổ.

Nickname NMA bình luận: “Đẻ mổ cay đắng nhiều bề. Đẻ thường hay đẻ mổ đều khổ, nhưng đẻ mổ thì đau đớn đến cả tháng”.

Nickname NQT thì cảm thán: “Không chỉ riêng chồng đâu, ngay đến cả mẹ chồng, họ hàng nhà chồng cũng nhảy vào chửi mắng chỉ vì mình sinh mổ.”

Từng phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp sau ca sinh mổ, nickname TA cho biết: “Sinh mổ xong mình bị tác dụng phụ đau đến nỗi không dậy nổi, nằm nghiêng, nằm ngửa làm gì cũng đau. Từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ phải chịu nhiều đau đớn như thế, đau đến cả mấy tháng mới hết. Thế mà còn bị nói là ai bảo sinh mổ rồi lại than đau. Khổ lắm các mẹ ạ.”

Ai bảo sinh mổ là sướng?

Hầu hết các bà mẹ đều muốn lựa chọn phương pháp sinh thường tự nhiên, bởi sau sinh thường cơ thể mẹ phục hồi nhanh hơn và sữa cũng về sớm hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ sẽ chỉ định cho mẹ sinh mổ, bởi nếu sinh thường rất dễ gặp phải các rủi ro đáng tiếc.

Sinh mổ chỉ là biện pháp cuối cùng giúp cho mẹ và bé vượt cạn thành công. Thế nhưng rất nhiều người “cổ hủ” cho rằng sinh mổ chỉ sướng mẹ mà thôi, nên người mẹ sinh mổ bị coi là “không biết đẻ” hoặc “không biết thương con”. Trên thực tế, việc sinh mổ khiến các bà mẹ phải chịu rất nhiều nỗi khổ sở trăm bề mà chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu.

Các mẹ sau sinh mổ cũng phải chịu rất nhiều nỗi khổ

Những cơn đau kéo dài đến cả tháng

Mặc dù khi sinh mổ thì quá trình diễn ra nhanh chóng hơn so với sinh thường, nhưng những cơn đau sau sinh mổ thì dài hơn gấp nhiều lần so với sinh thường.

Các mẹ sinh thường sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp trong quá trình sinh, sau đó sẽ phục hồi nhanh chóng sau khoảng 3 ngày. Còn các mẹ sinh mổ, trong quá trình sinh không cảm nhận được cơn đau, nhưng khi ra khỏi phòng sinh sẽ là chuỗi ngày dài đằng đẵng chịu đựng cơn đau sau mổ. Những mẹ cơ thể khỏe, cơn đau có thể kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng, nhưng không ít người đau đến cả tháng, thậm chí là vài tháng. Chưa kể nếu vết mổ bị nhiễm trùng thì vô cùng khủng khiếp.

Mất máu nhiều

Quá trình sinh mổ khiến người mẹ mất rất nhiều máu nên cơ thể vô cùng suy nhược và khả năng phục hồi chậm hơn so với sinh thường. Một số bà mẹ mất máu nhiều bất thường sẽ cần phải được truyền máu liên tục để bảo đảm sức khỏe.

Video: Ca phẫu thuật lấy thai chưa từng có ở Việt Nam

Nguy cơ nhiễm trùng sau sinh cao

Sau sinh mổ, các bà mẹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng rất cao với tỉ lệ trung bình là 1/12. Tức là cứ 12 người mẹ sinh mổ sẽ có 1 người bị nhiễm trùng vết mổ. Khi đó người mẹ sẽ phải sử dụng kháng sinh liều cao để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Có 3 loại nhiễm trùng mà người mẹ có thể gặp phải:

- Nhiễm trùng vết mổ: Đây là tình trạng thường gặp nhất với các biểu hiện như vết mổ sưng tấy, rỉ mủ, chảy nước ở vết mổ hoặc vết mổ bị há miệng.

- Nhiễm trùng màng trong dạ con: hay còn gọi là viêm nội mạc tử cung. Chứng nhiễm trùng này gây ra tình trạng mất máu nhiều, chảy máu bất thường rất nguy hiểm.

- Nhiễm trùng đường tiểu: Chứng nhiễm trùng này có thể do việc đặt ống thông tiểu trong 12 giờ sau sinh. Dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiểu là những cơn đau dưới bụng hoặc vùng háng, sốt cao kèm cảm giác ớn lạnh, choáng váng.

Nguy cơ cục máu đông

Những cuộc phẫu thuật có thể dẫn tới nguy cơ hình thành cục máu đông vô cùng nguy hiểm. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Các dấu hiệu nhận biết mà mẹ nên lưu ý là các cơn ho, hụt hơi, đau hoặc sưng tấy ở bắp chân.

Những cơn đau khủng khiếp

Trong quá trình sinh, các mẹ được tiêm gây tê để làm giảm cơn đau. Tuy nhiên sau khi thuốc tan, các mẹ sẽ phải chịu đựng những cơn đau mạnh mẽ. Đặc biệt nhiều người mẹ có thể gặp phải tác dụng phụ của thuốc dẫn tới những cơn đau khủng khiếp và kéo dài rất nhiều ngày.

Có thể thấy việc sinh mổ không hề sung sướng hay nhàn hạ như nhiều người vẫn tưởng. Đằng sau ca sinh mổ là sự chịu đựng của người mẹ để con được ra đời an toàn. Việc sinh mổ cũng đem đến cho người mẹ hàng trăm nỗi khổ. Vì thế nên đừng ai nỡ buông lời chỉ trích hay mỉa mai những người mẹ này, bởi họ đều là những người phụ nữ dũng cảm và kiên cường không hề kém các mẹ sinh thường đâu nhé.

N.Q

Nguồn VTC: https://vtc.vn/noi-kho-cua-nguoi-sinh-mo-dau-don-tram-duong-nhung-van-mang-tieng-khong-biet-de-d363144.html