Nỗi khổ của người già Hàn Quốc

Giữa cuộc chiến chống COVID-19, người lớn tuổi ở Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trước khi dịch bệnh xuất hiện, họ đã gặp khó khăn bởi mạng lưới an toàn xã hội kém cũng như quỹ hưu trí không đủ. Năm 2017, tỷ lệ người cao tuổi sống trong nghèo khổ tại Hàn Quốc là 43,8%, cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Sự bùng phát của COVID-19 khiến hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, chương trình việc làm tạm ngưng, và mọi người buộc phải dành phần lớn thời gian của mình ở nhà. Điều này càng khiến tình trạng của người già ở đây trở nên tồi tệ hơn, chưa kể đến việc họ dễ dàng bị tấn công bởi SARS-CoV-2 hơn bất kỳ ai.

Đơn cử, tháng 3 vừa qua, một chương trình của chính phủ cung cấp việc làm cho người lớn tuổi đã cho 83% số lượng nhân viên ngừng việc, kết quả là 534.000 người bị thất nghiệp tạm thời.

Việc chính phủ chủ trương chuyển đổi sang các ngành công nghiệp số và không tiếp xúc dường như cũng không mang đến sự thoải mái cho người già bởi họ không quen với các nền tảng số và điều đó càng khiến họ khó tiếp cận hơn với các dịch vụ.

Hàn Quốc hiện là một xã hội già với người từ 65 tuổi trở lên chiếm 15,7% dân số.

Ái Linh (Theo The Diplomat)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/noi-kho-cua-nguoi-gia-han-quoc-a122045.html