Nỗi khổ chị em, mong chồng có bồ để thoát 'chuyện ấy'

Dù tuổi còn trẻ nhưng nhiều chị em đã không còn ham muốn vợ chồng, thậm chí sợ mỗi khi làm 'chuyện ấy'. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, hạnh phúc gia đình.

Mong chồng có bồ vì ám ảnh mỗi khi làm “chuyện ấy”

Chị Lê Kim Liên, 35 tuổi (tên nhân vật đã được thay đổi) - Trưởng phòng kinh doanh, Hà Nội chia sẻ, chị không còn mặn mà, thậm chí sợ chuyện “chăn gối”.

Chị Liên kể, cách đây 3 năm chị thấy kinh nguyệt của mình thất thường, đôi khi vài tháng mới thấy có kinh, một năm sau đó chị mất kinh hoàn toàn. Chị đã đi khám nhiều nơi nhưng bác sĩ kết luận chị bị mãn kinh sớm và phải chấp nhận cuộc sống như vậy.

“Quãng thời gian đó thực sự khủng khiếp, vì mỗi lần làm “chuyện ấy” âm đạo của tôi rất khô, tôi đau rát như bị “cắt da, cắt thịt” sau mỗi lần quan hệ với chồng.

Vì quá sợ nên tôi đã phải làm mọi biện pháp để trốn chồng như kéo con ngủ cùng hay không dám thay quần áo trước mặt chồng vì lo sợ chồng đòi thì không biết đáp ứng thế nào. Thậm chí, đôi khi tôi còn muốn chồng có bồ để cho mình nhẹ người”, chị Liên giãi bày.

Sợ mỗi khi "yêu" (Ảnh minh họa)

Sợ mỗi khi "yêu" (Ảnh minh họa)

Chia sẻ về trường hợp trên, Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, chị Liên là một trong số rất nhiều bệnh nhân mà bác sĩ từng thăm khám và điều trị do suy buồng trứng, mãn kinh sớm ở độ tuổi 30 - 35.

Theo bác sĩ Thành, buồng trứng là cơ quan rất quan trọng của nữ giới, đây là nơi xảy ra quá trình rụng trứng và có ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố. Chức năng của buồng trứng cũng có mối liên quan mật thiết đến sức khỏe lẫn tuổi thanh xuân của nữ giới.

Thông thường, tình trạng hoạt động của buồng trứng suy giảm quanh độ tuổi 40 và sau 50 tuổi thì cạn kiệt gây ra tình trạng mãn kinh. Nhưng nếu các biểu hiện rối loạn xuất hiện sớm, hoặc mất kinh trước 45 tuổi, chị em tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua tình trạng suy buồng trứng gây mãn kinh sớm.

"Thực tế hiện nay có rất nhiều chị em dù tuổi còn trẻ đã bị suy giảm hoạt động buồng trứng từ rất sớm. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nữ giới, đặc biệt trong đời sống vợ chồng", vị bác sĩ nói.

Ths.BS Phan Chí Thành thăm khám cho bệnh nhân

Suy giảm buồng trứng, tiền mãn kinh sớm ảnh hưởng như thế nào?

Theo bác sĩ Thành, chị em mãn kinh sớm, suy buồng trứng sớm ở độ tuổi 30 - 35 sẽ gây ra rất nhiều hậu quả làm cơ thể thoái hóa từ đầu đến chân, ảnh hưởng tới chức năng sinh sản ở nữ giới do buồng trứng không thể sản sinh và phóng noãn để thụ tinh. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn mà căn nguyên do suy buồng trứng sớm.

“Khi bị suy buồng trứng, các nang trứng dự trữ ở 2 buồng trứng bị cạn kiệt, khả năng sinh sản và làm mẹ của người phụ nữ sẽ giảm rất nhanh chóng. Nhiều chị em sẽ không còn cơ hội làm mẹ”, bác sĩ Thanh cho hay.

Mặt khác, sự suy giảm hoạt động của buồng trứng sẽ gây cạn kiệt các hormon sinh dục nữ làm suy giảm các hoạt động sinh lý nữ, đặc biệt đời sống tình dục của 2 vợ chồng.

“Nhiều trường hợp cơ quan sinh dục bị lão hóa teo mỏng gây ra rất nhiều triệu chứng tiết niệu và sinh dục. Âm đạo bị thiểu dưỡng và teo lại, niêm mạc âm đạo lại trợt chảy máu làm nhiều chị em sợ không dám “yêu” hoặc chịu đau đớn để quan hệ tình dục chiều chồng”, bác sĩ phụ sản nói.

Hơn nữa việc thiếu hụt nội tiết tố còn làm cho cơ thể người phụ nữ thiếu sức sống, da nhăn nheo, rụng tóc, tăng cân, béo bụng làm ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh cơ thể. Nhiều chị em ám ảnh bởi hình ảnh cơ thể mà né tránh chuyện chăn gối hàng ngày, gây giảm ham muốn tình dục và không thể đạt các khoái cảm khi giao hợp.

Tiền mãn kinh, suy buồng trứng sớm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống chị em (Ảnh minh họa)

Khắc phục tiền mãn kinh sớm thế nào?

Khi bị suy buồng trứng sớm, gây mãn kinh sớm ở trước 45 tuổi, bác sĩ Phan Chí Thành nhắn nhủ chị em cần được điều trị bổ sung nội tiết tố thay thế, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong điều trị mãn kinh sớm nhằm dự phòng các biến cố do thiếu hụt nội tiết kéo dài gây ra.

Bên cạnh đó, tập thể dục âm đạo và sàn chậu có vai trò vô cùng quan trọng. Chị em có thể tập Keggel giúp âm đạo và cơ sàn chậu trẻ, săn chắc hơn. Thứ hai cần dự phòng tình trạng teo và thu nhỏ của âm đạo gây đau đớn và chảy máu.

Theo bác sĩ Thành, biện pháp hiệu quả nhất để âm đạo được nong giãn đều chính là quan hệ tình dục đều. Chính dương vật sẽ là dụng cụ nong âm đạo hiệu quả nhất. Ngoài ra có các dụng cụ nong giãn âm đạo khác như ngón tay hoặc các đồ chơi tình dục với kích cơ khác nhau.

“Chị em cần được phối hợp điều trị nội tiết tố để phục hồi sức khỏe kết hợp với quan hệ tình dục để nong dãn âm đạo. Tuy nhiên, phải thực hiện từ từ, từng bước, nếu quan hệ thô bạo sẽ gây ra thủng rách âm đạo và tai biến trong quan hệ tình dục”, bác sĩ Thành khuyến cáo.

Ngoài ra, chị em cũng nên uống nhiều nước, bổ sung các loại nước ép hoa quả để giúp bổ sung vi chất tăng cường estrogen và cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

Đặc biệt, để phát hiện suy buồng trứng sớm, bác sĩ Phan Chí Thành khuyến cáo chị em cần được thăm khám phụ khoa, sức khỏe sinh sản ngay khi có các dấu hiệu bất thường hoặc định kỳ 6 tháng/lần để có thể sàng lọc, phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng.

Kim Ngân

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/noi-kho-chi-em-mong-chong-co-bo-de-thoat-chuyen-ay-d185435.html