Nói Iran muốn ám sát đại sứ Mỹ, Washington bị 'bóc mẽ'?

Iran gọi bài báo của Politico cho rằng Tehran sát hại Đặc sứ Mỹ để trả thù cho tướng Soleimani là một kiểu bôi nhọ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh mới đây đã lên án việc một bài báo của tờ Politico cho rằng Iran đang cân nhắc kế hoạch trả thù cho cái chết của chỉ huy hàng đầu của họ bằng cách giết một nhà ngoại giao Mỹ.

Iran lên án âm mưu của báo chí Mỹ tố Iran ám sát đại sứ trả thù cho Tướng Soleimani.

Iran lên án âm mưu của báo chí Mỹ tố Iran ám sát đại sứ trả thù cho Tướng Soleimani.

Theo đó, ông Khatibzadeh cáo buộc đây là một kiểu bôi nhọ của Mỹ nhằm ảnh hưởng xấu đến uy tín của nước này trên trường thế giới.

Người phát ngôn nhấn mạnh thêm đây là một phương pháp "cũ kỹ" của Mỹ và vốn là những cáo buộc vô căn cứ được xây dựng lên với mục tiêu chính trị. Cần nhớ thời điểm này, Washington đang chạy đua cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11.

"Có thể đoán được rằng Mỹ sẽ dùng đến những cáo buộc chống Iran và sự giả dối trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ" - ông Khatibzadeh nhấn mạnh.

Ông Khatibzadeh cũng không quên lên án chính quyền của ông Donald Trump hành động "bất hảo", chủ mưu và thực hiện hàng chục vụ ám sát cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Trong khi đó, là một quốc gia Cộng hòa Hồi giáo, Iran đã luôn hành xử "như một thành viên có tránh nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Phản ứng từ Tehran được cho là nhằm vào bài báo của Politico mới đây, cho rằng, Tehran có thể đang cân nhắc kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả thù vụ nước này không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani.

Tờ báo dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Iran đang cân nhắc kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi - bà Lana Marks để trả thù vụ Mỹ không kích chết Tướng Qassem Soleimani của Iran hồi tháng 1.

“Các quan chức Mỹ đã ý thức được mối đe dọa đối với Đại sứ Mỹ tại Nam Phi – bà Lana Marks kể từ mùa xuân” – Politico dẫn các nguồn tin giấu tên viết.

Tờ báo cho biết thêm rằng đại sứ quán Iran tại thủ đô Pretoria (Nam Phi) được cho có tham gia kế hoạch ám sát trên.

Bà Marks đã được cảnh báo về mối đe dọa này, theo các quan chức giấu tên.

Các nguồn tin của Politico nói rằng họ không biết tại sao Iran sẽ nhắm mục tiêu vào bà Marks vì bà có rất ít nếu không muốn nói là không có liên hệ với Iran.

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi – bà Lana Marks

Theo các quan chức, có thể Tehran cho rằng so với các nhà ngoại giao khác của Mỹ thì bà Marks là mục tiêu dễ dàng hơn.

Phía Iran từng cho rằng họ không tìm thấy một đối thủ xứng tầm ở Mỹ có thể so sánh với vai trò đặc biệt quan trọng của Thiếu tướng Soleimani - chỉ huy lực lượng tinh nhuệ (Quds) của quân đội Iran. Nhưng Iran khẳng định sẽ trả thù.

Trước đó, Iran đã ra lệnh bắt 36 quan chức chính trị và quân sự Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump, liên quan đến vụ ám sát tướng Soleimani và yêu cầu Interpol trợ giúp. Công tố viên Ali Alqasimehr của Tehran cho biết, ông Donald Trump cùng với hơn 30 người khác mà Iran cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công ngày 3/1 giết chết tướng Soleimani, đối mặt với "cáo buộc giết người và khủng bố".

Alqasimehr cũng cho biết, Iran đã yêu cầu lệnh "truy nã đỏ" đối với ông Trump và những người khác. Đây là yêu cầu thực thi pháp luật ở cấp cao nhất do Interpol ban hành, có phạm vi trên toàn thế giới, yêu cầu tìm kiếm địa điểm và bắt giữ cá nhân được nêu tên.

Tuy nhiên, Interpol đã từ chối yêu cầu của Iran.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/noi-iran-muon-am-sat-dai-su-my-washington-bi-boc-me-3418993/