Nỗi hoảng sợ của vợ Will Smith khi bị rụng tóc

Khi tình trạng rụng tóc ngày càng nặng, vợ Will Smith đã phải cắt tóc ngắn, sau đó để đầu đinh và thường xuyên đội khăn khi ra ngoài.

Câu nói "Anh mong chờ em (Jada Pinkett Smith) xuất hiện trong phần 2 của G.I. Jane" phát ra từ miệng Chris Rock trên sân khấu Oscar lần thứ 94 là giọt nước tràn ly, dẫn tới việc anh ăn phải cú tát của Will Smith.

Theo Cosmopolitan, danh hài người Mỹ khiến Smith nổi điên vì liên tục nhắc bộ phim có nhân vật chính cạo trọc đầu và đưa tên Jada Pinkett vào để trêu đùa. Rock vẫn tiếp tục cợt nhả vợ Smith dù dưới khán đài, nữ diễn viên đã trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

 Jada Pinkett Smith liên tục bị Chris Rock mang mái đầu trọc ra làm trò cười. Ảnh: Abc7news.

Jada Pinkett Smith liên tục bị Chris Rock mang mái đầu trọc ra làm trò cười. Ảnh: Abc7news.

"Hoảng sợ trong giai đoạn mới bị rụng tóc"

Tháng 12/2021, Jada Pinkett Smith đăng tải video nói về tình trạng rụng tóc từng mảng (alopecia areata) do rối loạn tự miễn dịch. Cô quyết định cạo trọc đầu và chấp nhận diện mạo kể từ nay sẽ không còn mái tóc.

"Giờ đây, tôi chỉ biết cười. Các bạn đều biết rằng tôi đã vật lộn với chứng rụng tóc từ vài năm nay, và bây giờ sẽ rất khó để tôi tìm ra giải pháp nào nữa. Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ với các bạn để mọi người hiểu và không hỏi tôi thêm câu nào nữa", cô nói.

Theo Cosmopolitan, vợ Will Smith từng cực kỳ quan tâm mái tóc và coi đó là bước quan trọng trong chu trình chăm sóc dung mạo bản thân. Tuy nhiên, khi tình trạng rụng tóc ngày càng nặng, cô đã phải cắt tóc ngắn, để đầu đinh, thường xuyên đội khăn khi ra ngoài.

Trong show Red Table Talk hồi năm 2018, Jada Pinkett lần đầu chia sẻ cảm giác khi nhìn thấy từng mảng tóc rơi vãi xuống sàn: "Tôi hoảng sợ trong giai đoạn đầu bị rụng tóc. Mỗi khi gội đầu, hàng nắm tóc vương vãi trong toilet. Đây thật sự là trải nghiệm khiến tôi không thể nào quên".

Vợ chồng Jada Pinkett Smith tại buổi tiệc hậu lễ trao giải Oscar do Vanity Fair tổ chức. Ảnh: Insider.

Trao đổi trên Insider, chuyên gia cho biết đối với hầu hết người bị rụng tóc, các mảng tóc rơi ra thường có hình tròn, kích thước bằng đồng xu khoảng 0,4-5 cm hoặc có thể to hơn.

Nhiều người sẽ bị rụng tóc đến suốt cuộc đời, trong khi có những người chỉ bị theo đợt và tóc sẽ mọc lại hoàn toàn sau một thời gian. Có ba loại rụng tóc chính: Rụng tóc từng mảng, rụng tóc toàn bộ, loại cuối cùng có thể rụng hết cả tóc và lông trên cơ thể.

"Ở nam giới, chúng ta có thể biết trước chứng rụng tóc khi râu bị rụng dần. Còn đối với phụ nữ, lông mày hoặc lông mi bị rụng sẽ dễ dẫn đến rụng tóc toàn bộ. Họ luôn có cảm giác ngứa và rát ở chỗ bị rụng", bác sĩ da liễu cho hay.

Theo Viện Y tế quốc gia (NIH), mặc dù chưa có cách chữa khỏi bệnh rụng tóc, phương pháp điều trị kích thích tóc mọc lại đã được giới y khoa công nhận hiệu quả. Nguyên nhân của căn bệnh này vẫn chưa được biết rõ nhưng các nhà khoa học tin rằng có một phần do yếu tố di truyền.

Bệnh rụng tóc do rối loạn tự miễn dịch thường xảy ra ở tuổi 20-30, trường hợp của Jada Pinkett không phải là phổ biến nhất, theo Insider.

Nguyên nhân khác dẫn đến rụng tóc

Keira Knightley - minh tinh nổi tiếng với loạt phim Cướp biển vùng Caribbean - tiết lộ đã đội tóc giả từ năm 2010 vì tình trạng rụng tóc ngày càng nghiêm trọng. "Tóc tôi bị hư tổn vì tạo kiểu quá nhiều", Knightley nói trên InStyle UK.

Rụng tóc do tạo kiểu, tác động lực hoặc sử dụng nhiệt nếu lặp lại thường xuyên dễ dẫn đến sự căng thẳng cho các nang tóc. Theo WebMD, các loại thuốc làm giãn tóc và hóa chất quá nặng cũng gây ra rụng tóc.

Knightley chia sẻ: "Tôi hầu như đã nhuộm tất cả màu tóc để phục vụ cho vai diễn khác nhau. Tóc của tôi hư tổn, rụng nhiều đến mức không còn là mái đầu đúng nghĩa". Đến năm 2015, tóc của nữ diễn viên mọc nhiều trở lại nhưng không chắc khỏe như trước.

Trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal, siêu mẫu Tyra Banks kể chứng rụng tóc do stress quá độ bắt đầu khi cô viết cuốn sách Modelland. "Mẹ đẻ" của America's Next Top Model hầu như không có giây phút nào ăn uống, nghỉ ngơi đúng nghĩa trong thời điểm ấy.

"Và trong nhận thức muộn màng, tôi hiểu rằng điều đó không tốt cho sức khỏe. Làm sao tôi có thể chia sẻ chuyện này mà không rơi nước mắt? Tôi bị rụng tóc vì quá căng thẳng", siêu mẫu bày tỏ.

Naomi Campbell (trái) và Tyra Banks thường xuyên sử dụng tóc giả. Ảnh: The Independent.

Naomi Campbell, siêu mẫu thường được nhắc tên cùng Tyra Banks, gặp tình trạng tương tự. Paparazzi từng chụp loạt ảnh "báo đen làng mốt" lộ mái đầu hói nghiêm trọng khi đi tắm biển. Việc rụng tóc kéo dài khiến Campbell phải nối tóc, đội tóc giả liên tục.

Theo Insider, Amy Schumer là trường hợp hiếm khi mắc hội chứng nghiện bứt tóc Trichotillomania. Đây là dạng của rối loạn kiểm soát xung động, bệnh nhân buộc phải thường xuyên bứt lông hay tóc ra khỏi các vùng như da đầu, lông mày và lông mi. Mặc dù người mắc chứng bệnh này biết hậu quả, họ vẫn không thể kiềm chế bản thân.

Diễn viên Trainwreck kể chuyện này khi trả lời Hollywood Reporter gần đây. Cô tâm sự: "Ai cũng có bí mật và hội chứng Trichotillomania là bí mật của tôi. Trong suốt thời gian dài, tôi đã đau đớn và xấu hổ vì che giấu tình trạng của mình".

Schumer cho biết cô từng bứt nhiều tóc tới nỗi phải đội tóc giả để che chỗ hói.

Trong khi đó, Kristin Davis và Selma Blair bị rụng tóc do rối loạn nội tiết tố sau sinh. Báo cáo từ Học viện Da liễu Mỹ (AAD) chỉ ra sau khi sinh con, nồng độ estrogen trong cơ thể phụ nữ giảm xuống, dẫn đến rụng tóc.

Cả hai nữ diễn viên đều nhận thấy tình trạng hói đầu. Họ không quá sợ nhưng vẫn cảm thấy không vui vì phải sử dụng tóc giả, phấn che hói và các thủ thuật trang điểm khác trên phim trường.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith bước lên sân khấu, thực hiện hành động tát tài tử Chris Rock vì câu nói đùa về tình trạng rụng tóc của vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-hoang-so-cua-vo-will-smith-khi-bi-rung-toc-post1305715.html