Noi gương Bác, học tập suốt đời

Chúng tôi gặp Thượng sĩ Nguyễn Văn Thế (Lớp 42ĐH3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) khi anh vừa trở về từ Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020.

Là học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học, cán bộ lớp kiêm bí thư chi đoàn, Nguyễn Văn Thế luôn tâm niệm “học và làm theo Bác về tinh thần học tập suốt đời”. Thế đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói và hành động, đưa ra nhiều đề xuất và sáng kiến hay trong học tập, góp phần tích cực xây dựng tập thể lớp vững mạnh toàn diện, trở thành một điển hình trong phong trào thi đua của nhà trường. Mọi người luôn nhận thấy ở anh sự nhiệt huyết trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Với Thế, 3 năm học vừa qua là cả quá trình phấn đấu liên tục và bền bỉ. Vốn có tố chất và năng khiếu thể thao, Nguyễn Văn Thế thường xuyên được chọn vào đội tuyển tham gia luyện tập và thi đấu các môn thể thao cấp trường, binh chủng, toàn quân với thời gian tập trung dài ngày. Chính vì vậy, Thế luôn chủ động, tranh thủ học ngày, học đêm và tự đặt ra cho bản thân kế hoạch, phương hướng phấn đấu cụ thể.

 Thượng sĩ Nguyễn Văn Thế (ngoài cùng, bên trái) trao đổi với đồng đội trong giờ ôn tập thực hành.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Thế (ngoài cùng, bên trái) trao đổi với đồng đội trong giờ ôn tập thực hành.

Trước hết, Thế xác định phương pháp học tập khoa học, phù hợp với đặc điểm từng môn học khác nhau. Khi học tập trên giảng đường cần chú ý tập trung nghe giảng để nắm chắc kiến thức, tích cực trao đổi, thảo luận, nội dung nào khó và chưa hiểu thì hỏi thầy ngay tại lớp. Cùng với đó, việc tăng cường trao đổi với đồng chí, đồng đội, đặc biệt là phát huy hiệu quả mô hình học tập “Đôi bạn cùng tiến” đã được Thế áp dụng hiệu quả. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Thế còn thường xuyên lên thư viện để tra cứu tài liệu, đọc sách, bổ sung thêm kiến thức. Sự thông minh, nhanh nhạy, đức tính cần cù chịu khó cùng phương pháp học tập khoa học đã giúp Nguyễn Văn Thế luôn đạt thành tích cao trong học tập. 3 năm liền, Thế đạt danh hiệu học viên giỏi và ngày 26-3-2019 được vinh dự kết nạp Đảng.

Không chỉ tích cực trong học tập, Thế còn năng nổ, nhiệt huyết tham gia các hội thi, hội thao, như: Hội thi hoạt động phòng Hồ Chí Minh; hội thao thể dục thể thao cấp nhà trường, binh chủng, toàn quân, với thành tích đáng ghi nhận: Giải nhì 4 môn quân sự phối hợp cấp nhà trường; giải ba cá nhân, giải khuyến khích 4 môn quân sự phối hợp cấp binh chủng và toàn quân.

Đại úy Nguyễn Như Thăng, Chính trị viên phó, Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, nhận xét: “Nguyễn Văn Thế là học viên có phương pháp học tập, công tác sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí còn tham gia quản lý, chỉ huy lớp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua học tốt, rèn nghiêm. Không chỉ gương mẫu trong lời nói và việc làm, Nguyễn Văn Thế còn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp cùng tiến bộ và động viên, chia sẻ khó khăn với đồng đội”. Hai năm liền (2018, 2019), Nguyễn Văn Thế đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bài và ảnh: ĐINH MAI LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-guong-bac-hoc-tap-suot-doi-622969