'Nối gót' Mỹ, Australia xem xét chuyển đại sứ quán về Jerusalem

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, việc rời đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem là hợp lý.

Australia xem xét chuyển đại sứ quán về Jerusalem

Phát biểu trong một cuộc họp hôm 15/10, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông rất cởi mở với kế hoạch chuyển đại sứ quán nước này từ Tel Aviv về Jerusalem.

Đây được coi là một đề xuất bất ngờ đến từ tân Thủ tướng Morrison, bởi trước đó, chính phủ tiền nhiệm vốn theo đuổi giải pháp hai nhà nước và không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Bình luận về điều này, ông Morrison cho biết: "Chúng tôi cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng thẳng thắn mà nói, điều đó không đem lại nhiều tiến bộ".

Thủ tướng Australia khẳng định, đây là một đề xuất hợp lý và chính phủ nước này sẽ cân nhắc về kế hoạch trên.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Mỹ đã chính thức khánh thành đại sứ quán tại Jerusalem, làm dấy lên những tranh cãi giữa các nước ở Trung Đông.

Thậm chí, một cuộc biểu tình quy mô lớn của người Palestine đã nổ ra, nhằm phản đối việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/noi-got-my-australia-xem-xet-chuyen-dai-su-quan-ve-jerusalem-d275614.html