Nơi 'giữ lửa' cho công nghiệp quốc phòng

Trên đường từ Hà Nội lên, dù đã được đồng nghiệp ở Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) giới thiệu về Kho K602 (Tổng cục CNQP), nhưng đến khi 'thực mục sở thị' chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ về cảnh quan, quy mô, tầm vóc và sự lớn mạnh của một đơn vị kho dự trữ chiến lược-được ví là nơi 'giữ lửa' cho CNQP…

Quản lý chắc, giữ gìn bảo quản tốt

Đại tá Vũ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K602, đưa chúng tôi đi tham quan và giới thiệu các khu vực nhà kho thuộc Phân kho Vật tư và Phân kho Vật liệu nổ... Các khu vực đều được quy hoạch, đầu tư, xây dựng hết sức cơ bản; vật chất, hàng hóa được sắp xếp khoa học cùng các điều kiện về bảo đảm an toàn. Theo anh Hồng, Kho K602 có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cấp phát, bảo đảm vật tư dự trữ quốc gia cho CNQP và vật tư cho sản xuất quốc phòng. Những năm qua, nhất là từ năm 2014 đến nay, Kho K602 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Điểm nổi bật là đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát bảo đảm 100% phiếu lệnh của trên kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục, an toàn; tổ chức tốt công tác dồn chuyển, sắp xếp, bảo quản 27.497 tấn vật tư không để xảy ra cháy, nổ, hao hụt, mất mát, xuống cấp; bảo đảm an toàn tuyệt đối về kho tàng, hàng hóa và con người, đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia và phục vụ sản xuất quốc phòng; đạt 100% kế hoạch đề ra.

Kho K602 đã chú trọng nghiên cứu cải tiến, áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào bảo quản phù hợp cho từng loại mặt hàng, bảo đảm chất lượng bảo quản, đúng yêu cầu kỹ thuật. “Chúng tôi luôn chú trọng áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa lao động để nâng cao năng suất, chất lượng bảo quản. Nhiều loại vật tư công nghệ cao, thời gian dự trữ trong kho lâu dài được áp dụng phương pháp bảo quản mới trên cơ sở tiếp nhận công nghệ do các viện nghiên cứu khoa học chuyển giao. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bảo quản hằng năm…”, Thượng tá Lê Việt Dũng, Chủ nhiệm Kho K602 nêu kinh nghiệm.

 Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra Kho K602, tháng 8-2019.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra Kho K602, tháng 8-2019.

Những năm gần đây, việc quy hoạch, dồn chuyển, sắp xếp vật tư cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác quản lý. Vật tư trong các kho đều được sắp xếp gọn gàng, khoa học, đúng quy hoạch, bảo đảm dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra và tạo được diện tích cất chứa để tiếp nhận vật tư mới. Năm 2014, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về sáp nhập Kho K612 vào Kho K602, đơn vị tập trung triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dồn chuyển toàn bộ số lượng vật tư, trang bị của Kho K612 với hơn 4.000 tấn về Kho K602 bảo đảm nhanh, gọn, chính xác và an toàn tuyệt đối.

Bảo đảm an toàn kho tàng, hàng hóa

Từng hồi kẻng báo động vang lên gấp gáp, cùng tiếng hô: “Cháy ở khu vực Phân kho Vật liệu nổ… gọi cứu hỏa ngay!" phá tan sự tĩnh lặng vốn có ở khu vực cất giữ, quản lý nhiều mặt hàng đặc biệt nguy hiểm. Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực các nhà kho nhanh chóng cơ động ra ngoài. Chỉ vài phút sau khi chỉ huy phân kho phát lệnh, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai trang bị, phương tiện kỹ thuật có trong biên chế cơ động ra vị trí làm nhiệm vụ chữa cháy…

Trên đây chỉ là một trong nhiều tình huống giả định được Kho K602 đặt ra nhằm nâng cao năng lực, khả năng ứng cứu của cán bộ, nhân viên khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Thượng tá Lê Việt Dũng cho biết: "Lãnh đạo, chỉ huy kho luôn xác định công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy, nổ là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đơn vị. Điều này cũng luôn được quán triệt và triển khai thực hiện rất chặt chẽ đến mọi cán bộ, nhân viên. Đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát, chấn chỉnh, bổ sung các quy định về công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy, nổ , tai nạn lao động. Kho duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức tuần tra canh gác; xây dựng đồng bộ hệ thống các quy định bảo đảm trong thực hiện nhiệm vụ…". Theo đó, hằng năm, kho đều rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy, nổ, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, các phân kho luôn quán triệt việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy tắc, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là đối với các hoạt động có nguy cơ mất an toàn cao. Chú trọng việc rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy trình và các biện pháp bảo đảm an toàn trong lao động; tăng cường theo dõi việc đăng ký, kiểm định thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; kiên quyết đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng.

“Chính từ thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, nhiều năm qua, kho an toàn tuyệt đối về mọi mặt; không xảy ra sự vụ mất an toàn lao động, cháy, nổ và mất an toàn giao thông. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của kho luôn yêu ngành, yêu nghề, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…”, Thượng tá Lê Việt Dũng khẳng định.

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-giu-lua-cho-cong-nghiep-quoc-phong-613207