Nội dung hội đàm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 15/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Samarkand - thành phố nằm trên Con đường Tơ lụa cổ xưa của Uzbekistan. Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Phát biểu tại cuộc gặp mặt trực tiếp, Tổng thống Putin đã ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình về lập trường cân bằng của Trung Quốc đối với cuộc xung đột Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ ông hiểu Trung Quốc còn có nhiều thắc mắc và lo ngại về cuộc xung đột này. Trung Quốc đã không lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những hành động của Mỹ trong vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này vào đầu tháng 8. Ông Putin tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ kiên quyết tuân thủ nguyên tắc 'Một Trung Quốc’. Chúng tôi lên án các hành động khiêu khích của Mỹ và các vệ tinh của họ ở eo biển Đài Loan”.

Theo cố vấn của Tổng thống Putin, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc là cuộc tiếp xúc cá nhân được mong đợi từ lâu. Cuộc gặp gần đây nhất của hai nhà lãnh đạo diễn ra vào đầu tháng 2 trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông.

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cùng thời điểm diễn ra cuộc gặp này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân hai nước đang tiến hành các cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố trên Telegram, giới chức nói rằng các cuộc tuần tra nhằm tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như giám sát bờ biển và bảo vệ các địa điểm có giá trị kinh tế. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng hai bên đã tiến hành các cuộc diễn tập chiến thuật chung và các cuộc tập trận pháo binh và trực thăng.

Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã bay đến Uzbekistan từ nước láng giềng Kazakhstan. Trong chuyến thăm cấp nhà nước này, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tái khẳng định mối quan hệ với quốc gia Trung Á này và thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực vận tải, hậu cần và nông nghiệp với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo SCMP, Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/noi-dung-hoi-dam-giua-tong-thong-nga-va-chu-tich-trung-quoc-20220915193120552.htm