Nơi đóng quân ở ngôi làng nhỏ tại Nga kém sang nhất của tuyển Anh

Ngày 12/6, thầy trò HLV Southgate có mặt tại địa điểm tập trung World Cup 2018 ở làng Repino.

'Các cầu thủ triệu phú của Anh từng được nuông chiều ở Pháp tại kỳ Euro 2016 với nơi đóng quân là khách sạn 5 sao giá 500 bảng một đêm. Nhưng khi đến làng Repino của Nga ngày 12/6, cả đội phải làm quen với phòng có giá thuê chưa tới một nửa', tờ The Sun bình luận.

23 học trò của Southgate ở khách sạn ForRestMix có giá 104 bảng một đêm - mức rẻ nhất của tuyển Anh tại nhiều kỳ World Cup và Euro gần đây. Hình ảnh được ghi lại ngày 10/6 cho thấy khách sạn ở Nga không lung linh như truyền thông đăng tải trước đó.

Cơ sở khác rất xa so với khách sạn 5 sao Auberge du Jeu de Paume, nơi đội đóng quân ở chiến dịch Euro 2016. Cơ sở vật chất của khách sạn tại ngôi làng có dân số 2.500 người xuống cấp khá nhiều.

Phòng ngủ diện tích khiêm tốn và trang bị TV kích thước nhỏ.

ForRestMix không nhận thêm khách từ ngày 10/6, nhân viên bảo vệ cũng được tăng cường 48 giờ trước khi tuyển Anh cập bến.

Ban đầu, tuyển Anh muốn đóng quân ở thành phố St Petersburg nhưng hành trình đến sân tập và thi đấu có thể kéo dài 45 phút. Vì vậy, ban huấn luyện quyết định tiết kiệm thời gian và chọn làng Repino.

Nhiều khách than phiền vì hồ bơi có nhiều hóa chất trong nước. Một đánh giá viết trên trang tư vấn du lịch TripAdvisor: 'Việc bảo trì dưới tiêu chuẩn. Bữa sáng không có gì'.

Trọng Nghĩa

Trọng Nghĩa

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/noi-dong-quan-o-ngoi-lang-nho-tai-nga-kem-sang-nhat-cua-tuyen-anh-3761932.html