Nỗi đau Manila của người Thái

Không lâu sau khi bị U22 Việt Nam loại ra khỏi cuộc chơi thì tới lượt bóng đá nữ Thái Lan lại thua cô gái Vàng Việt Nam tại trận chung kết. Bóng đá Thái Lan thất bại toàn tập ở môn bóng đá SEA Games 30.

Đội tuyển nữ vô địch SEA Games lần thứ 6. Ảnh VFF.

Đội tuyển nữ vô địch SEA Games lần thứ 6. Ảnh VFF.

Sau khi để thầy trò Park Hang-seo loại khỏi SEA Games 30, trên trang web của Liên đoàn bóng đá Thái Lan chữa thẹn khi đăng tải “SEA Games do not focus but we focused go to the World Cup” (Chúng tôi không tập trung cho SEA Games, chúng tôi tập trung cho World Cup).

Người Thái giật mình

Thực ra, cũng khá nhiều cổ động viên Thái Lan chấp nhận lời giải thích này, bởi ngay trước giải đấu thì HLV Akira Nishino và FAT đã xác định thứ tự ưu tiên sẽ là vòng loại World Cup 2022 châu Á và VCK U23 châu Á 2020 mới đến SEA Games 30.

Hoàn toàn có thể chấp nhận được, khi FAT dồn sức cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra sau đó 2 tuần trên đất Thái Lan hơn là SEA Games, nơi họ đã 3 kỳ vô địch liên tiếp. Mỗi quốc gia đều có chiến lược làm bóng đá riêng và họ chấp nhận thất bại giải đấu này để thành công giải đấu khác. Ngay cả vòng bảng, U22 Việt Nam cũng vất vả mới có được trận hòa trước các học trò của HLV Akira Nishino.

Lời bào chữa của FAT: “SEA Games do not focus but we focused go to the World Cup” (Chúng tôi không tập trung cho SEA Games, chúng tôi tập trung cho World Cup). Ảnh FAT

Nhưng bóng đá nữ thì khác, mục tiêu của họ là giành huy chương vàng, sau khi vất vả lắm mới có trận hòa 1-1 với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Nhất là sau khi đội U22 Thái Lan thất bại, mọi hy vọng đổ dồn vào đội tuyển nữ Thái Lan. Trước mệnh lệnh phải thắng, nhưng thầy trò HLV Naruphol Kaenson đã bỏ lỡ, khi để thủng lưới phút 92 của hiệp phụ thứ nhất và đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1 sau 120 phút.

HLV Naruphol Kaenson thừa nhận: "Tôi rất tiếc, vì đội đã chuẩn bị kỹ cho trận này. Ban đầu chúng tôi muốn giải quyết Việt Nam trong 90 phút nhưng không làm được, trước khi bị trừng phạt bởi bàn thua ở hiệp phụ. Phải thừa nhận các cầu thủ đã làm hết sức. Trận này Việt Nam đã chơi tốt, họ nổi bật với tinh thần thi đấu, tuyến tiền vệ chơi tốt và các đường tấn công nổi bật".

Đây là trận đấu phải dùng đến 2 hiệp phụ để giải quyết thắng-thua và các tờ báo Thái Lan đã cảm thông với các nữ cầu thủ, kiên cường chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng cũng bày tỏ thất vọng về thành tích đội nhà. Không hẳn nữ Thái Lan kém cỏi mà đơn thuần là Hải Yến và các cô gái của chúng ta xuất sắc hơn. Tới hiệp phụ, ngay cả cầu thủ nam cũng khó có thể đủ thể lực để lao vào thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh đến thế.

Tờ MGR online nhắc lại việc bóng đá nữ Thái Lan đã có một năm thất bại toàn diện trước tuyển nữ Việt Nam khi cùng để thua 0-1 trong cả hai trận chung kết khu vực. Đầu tiên chính là là trận thua ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 hồi tháng 8 ngay trên sân nhà, và bây giờ là trận chung kết SEA Games 30.

"Thật đáng buồn khi tuyển nam và tuyển nữ đều không thể có huy chương vàng ở SEA Games 2019", tờ Daily News chạy tít. Còn tờ Siamsports viết: "Tuyển nữ Thái Lan chỉ giành được HCB, trong khi Việt Nam có lần thứ 6 vô địch SEA Games" và thông tin ngắn gọn việc đội nhà sẽ về nước vào tối 10-12.

Bóng đá nữ Thái Lan đã có một năm thất bại toàn diện trước tuyển nữ Việt Nam. Ảnh VFF

Tự hào Việt Nam

Tại đấu trường khu vực, bóng đá nữ Việt Nam vẫn ở trên "ngôi hậu" Đông Nam Á nhưng bóng đá nữ Thái Lan đã có 2 lần dự World Cup nữ. Nói thế để biết, có được chức vô địch, các nữ tuyển thủ của chúng ta đã phải chiến đấu vất vả như thế nào. Để đi đến trận chúng kết, 2 trận đá với Thái Lan và Philippines đều nảy lửa, ngay trận "kịch chiến" ở vòng bảng với Thái Lan cũng không khác gì trận chung kết.

Đối với người Thái, bóng đá nam và nữ SEA Games 2019 là một nỗi đau khó nguôi. Nhưng với Việt Nam, nó đã mở ra một triển vọng mới. HLV Mai Đức Chung mong muốn bóng đá nữ sẽ được quan tâm hơn, được đầu tư một cách bài bản, chiến lược để vươn ra thế giới.

BHL, cầu thủ U22 đã có mặt cỗ vũ cho đội tuyển nữ. Sau khi giành HCV thì giờ đây các cô gái vàng sẽ ở lại Philippines để tiếp sức cho U22 Việt Nam, để cái hên bóng đá nữ sẽ đến với thầy trò ông Park.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/noi-dau-manila-cua-nguoi-thai-375165.html