Nỗi đau mang tên: Ma túy (Bài 1: Ma túy len lỏi vào giới trẻ)

Chưa bao giờ, tình trạng sử dụng ma túy tập thể trong giới trẻ ở TT-Huế lại 'nóng' như thời gian gần đây. Núp dưới nhiều hình thức khác nhau từ karaoke, quán bar, vũ trường, nhà nghỉ; ma túy đang từng bước len lỏi vào giới trẻ... Dù không phức tạp như một số địa phương khác nhưng xem ra tội phạm ma túy ở TT-Huế cũng đang ở mức báo động.

Chưa bao giờ, tình trạng sử dụng ma túy tập thể trong giới trẻ ở TT-Huế lại “nóng” như thời gian gần đây. Núp dưới nhiều hình thức khác nhau từ karaoke, quán bar, vũ trường, nhà nghỉ; ma túy đang từng bước len lỏi vào giới trẻ... Dù không phức tạp như một số địa phương khác nhưng xem ra tội phạm ma túy ở TT-Huế cũng đang ở mức báo động.

Nhóm đối tượng đang “phê” ma túy tại karaoke Smile bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng đang “phê” ma túy tại karaoke Smile bị bắt giữ.

Sa ngã

Mặc dù, thời gian gần đây, CA các địa phương trên toàn tỉnh TT-Huế đã liên tục đột kích hàng chục khách sạn, nhà nghỉ, karaoke giữa đêm khuya, bắt giữ hàng trăm nam, nữ thanh niên đang trong tình trạng “phê” ma túy. Nhiều nhà nghỉ, karaoke ở trung tâm TP Huế sau khi vào “tầm ngắm” của lực lượng CA thì các đối tượng sử dụng ma túy lại dạt về các nhà nghỉ, karaoke “làng”, giáp ranh TP Huế.

Mới đây nhất, ngày 17-12, tại nhà nghỉ Newday ở xã Phú Thượng (H. Phú Vang, TT-Huế), CA đã bắt giữ 26 nam nữ tại 4 phòng đang sử dụng ma túy tập thể. Một cán bộ Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAH Phú Vang nhận định: “Các đối tượng mua ma túy vào quán karaoke, nhà nghỉ để sử dụng có chiều hướng gia tăng, nhất là thời điểm trước và trong Tết. Hầu hết đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, trên dưới 20. Có đối tượng học hành dở dang khi đã dính đến ma túy”.

N.T.P, cô gái vừa tròn 19 tuổi sinh ra trong gia đình khá giả ở TT-Huế nhưng do ham chơi, đua đòi, P. đã nghỉ học cách đây 2 năm. Không nghề nghiệp, cuộc sống nhàn rỗi, cứ chiều đến, P. diện áo váy cùng các “anh chị đại” tụ tập ăn nhậu. Sau đó, cả nhóm rủ nhau vào nhà nghỉ hoặc vào karaoke để... “bay” tập thể. Ngày 5-11-2019, khi P. cùng với hàng chục nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy tập thể tại 7 phòng hát của karaoke Sơn Hà ở xã Phú Thượng (H. Phú Vang) thì bị lực lượng CA bắt quả tang. Qua kiểm tra, CA xác định có 28 nam, nữ dương tính với ma túy. Loại ma túy được các đối tượng sử dụng là ketamine và MDMA.

Khác với “cô chiêu” P., tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Đoàn Trọng Tr. (21 tuổi, TP Huế) cũng “học đòi” sử dụng ma túy sau nhiều lần đi chơi với bạn bè rồi đâm ra nghiện. Ban ngày đi làm công nhân, chiều đến, trong người Tr. ngứa ngáy, phải chạy vạy tìm mua “hàng”. Mới đây, ngày 2-12, Tr. cùng 7 đối tượng đang hát tại phòng 207, quán karaoke Smile (P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) thì bị CATX Hương Thủy ập vào bắt quả tang đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. CA thu giữ trên người các đối tượng hơn 0.8g “thuốc lắc” và hơn 1,14g ma túy khay.

Đại tá Hoàng Long- Trưởng CATP Huế cho biết: “Để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy, cùng với biện pháp tuyên truyền, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Các bậc phụ huynh phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm sự của các con; kịp thời giải tỏa những bức xúc về tâm lý. Bên cạnh đó, bố mẹ của các em cũng cần phải tự trang bị kiến thức cho bản thân về các loại ma túy, có như vậy sẽ giúp con em mình tránh xa được các loại ma túy độc hại”.

Các nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Newday bị bắt giữ.

Gia tăng bệnh nhân tâm thần do ma túy

Bệnh viện Tâm thần (BVTT) Huế cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân (BN) mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy, chất gây ảo giác điều trị tại BV này tăng đột biến. Năm 2017, số lượt BN bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất ma túy, chất gây ảo giác (F16, F19) điều trị nội trú và ngoại trú tại BVTT Huế là 343 người. Đến năm 2018, tăng lên 728 người và từ đầu năm 2019 đến nay, số BN thuộc diện này điều trị lên tới gần 1.000 người. Theo thống kê, trong số BN rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy thì số BN chơi ma túy “đá” chiếm đến 1/3 và đa phần là giới trẻ, chủ yếu từ 18 đến 22 tuổi.

Sau hơn 1 tuần điều trị tại BVTT Huế, H. làm nghề cắt tóc ở TP Huế vẫn chưa hết bàng hoàng kể, khi nghe bạn bè rủ rê hít phải ma túy đá đầu óc cứ tâng tâng, nói năng mất kiểm soát, đánh đuổi người thân. Có những đêm H. không ngủ, hất bỏ đồ đạc lung tung. H. không biết người thân đưa vào viện từ lúc nào, điều trị ra sao để ổn định tâm lý... Một bác sĩ ở BVTT Huế trực tiếp điều trị cho nhiều BN tâm thần do sử dụng ma túy cho biết, có không ít trường hợp khi sử dụng ma túy được đưa đến đây trong tình trạng điên loạn, mất tính người mà gia đình phải nhờ công an địa phương di lý đến để điều trị.

Còn Đ.V.T (trú P. Tây Lộc, TP Huế), một trong 30 trường hợp đang điều trị tại BV đã thành nỗi ám ảnh của các y, bác sĩ ở đây. T. có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định. Do la cà ở các quán cà-phê rồi dính vào ma túy. Đến thời điểm này, T. đã vào BVTT Huế không dưới 6 lần. Lúc đầu, cứ nghĩ đơn giản tạo cảm giác lạ. Không ngờ khi “dính” vào T. bị ảo giác, lúc nào cũng nghĩ có người đuổi đánh, dọa giết. Một điều dưỡng ở đây cho biết, khi vào viện, T. bị kích động mạnh, phá phách mọi đồ dùng trong nhà, sau đó đòi trèo lên đường dây điện trên mái nhà... buộc người thân phải “khống chế” vào BVTT Huế để chữa trị.

Một bác sĩ ở BVTT Huế cho hay, ma túy đá là chất kích thích mạnh, có chứa chất dạng Methamphetamine hoặc Amphetamine được tổng hợp từ các hóa chất. “Ngáo đá” xảy ra khi cá nhân sử dụng ma túy đá xuất hiện các hoang tưởng ảo giác như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết. Tình trạng này khá nguy hiểm, nó có thể khiến người bị “ngáo đá” có hành vi tự sát hoặc giết người.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế khẳng định, để hạn chế những hệ lụy nguy hiểm từ việc sử dụng trái phép chất ma túy, ngoài việc tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy, CA các đơn vị, địa phương còn kết hợp tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn và quản lý sau cai nghiện để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

(còn nữa)

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217836_noi-dau-mang-ten-ma-tuy-bai-1-ma-tuy-len-loi-vao-gioi-tre-.aspx