Nối dài những giai điệu 'Gió mùa'

Trong các chương trình hòa nhạc, biểu diễn âm nhạc trực tuyến tại nhà diễn ra gần đây, MMF From Home (Monsoon Music Festival From Home - Lễ hội âm nhạc 'Gió mùa' tại nhà), là một chương trình luôn thu hút đông đảo người xem. Với Ban Tổ chức, đây cũng là cách nối dài những giai điệu 'Gió mùa' để duy trì khán giả đến với sự kiện đặc biệt của Hà Nội mỗi mùa thu về.

Lễ hội âm nhạc “Gió mùa” - Monsoon Music Festival do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn, Công ty TNHH Production Thanh Việt sản xuất, từ nhiều năm qua đã trở thành thương hiệu văn hóa - âm nhạc đặc sắc của Thủ đô vào mùa thu. Qua 5 mùa tổ chức, đã có 250 nghệ sĩ biểu diễn trong nước và quốc tế góp mặt, khoảng 170.000 lượt khán giả tham gia, trong đó không chỉ có khán giả Thủ đô, mà còn nhiều người yêu nhạc từ các tỉnh, thành phố và du khách nước ngoài. Theo tổng đạo diễn Quốc Trung, chính điều đó luôn tạo sức ép và cũng là động lực để Ban Tổ chức phải chuyển động, tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả.

Chương trình MMF From Home ra đời từ đầu tháng 4, trong thời điểm cả nước thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19, là một phần của Lễ hội âm nhạc “Gió mùa”, với mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng qua âm nhạc, tạo động lực sáng tạo cho nghệ sĩ, duy trì sức hút với khán giả, đồng thời đo lường nhu cầu của công chúng để mang đến một lễ hội hấp dẫn vào mùa thu tới.

Bên cạnh tác phẩm mở đầu “Bình minh” với sự tham gia của các nghệ sĩ: Thanh Lam, Quốc Trung, Thanh Phương, Hà An, Hải Bằng, Hùng Cường, Thái Châu…, đến nay, chương trình đã qua 2 số ấn tượng, với nhân vật chính là nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Thái Vũ (Vũ) và ban nhạc Ngọt. Mỗi chương trình thu hút hơn 2.000 người theo dõi trực tiếp và sau đó, hàng chục nghìn lượt xem, gần 500 lượt chia sẻ… Đặc biệt, trong mỗi số, khán giả được hòa nhịp và biểu diễn một ca khúc được yêu thích cùng nghệ sĩ chính. Các bản nhạc quen thuộc như “Lạ lùng” (Vũ), “Lần cuối” (Ngọt) phiên bản hát cùng khán giả đang trở thành tác phẩm gây “sốt” trên mạng xã hội những ngày qua.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, tiêu chí của dự án biểu diễn âm nhạc MMF From Home là đơn giản và hiệu quả. Đây là dự án đặc biệt nhất từ trước đến nay đối với Ban Tổ chức, bởi lần đầu tiên việc sản xuất thực hiện qua trao đổi hoàn toàn bằng email. Các ca sĩ, nghệ sĩ tự ghi hình và thu âm tại nhà với điều kiện kỹ thuật hạn chế, đôi khi họ thực hiện ngay trong phòng khách, phòng bếp…; nhạc cụ cũng được “chế” từ các vật dụng trong nhà; bản ghi còn nghe rõ cả tiếng động sinh hoạt xung quanh... Nhưng chính những điều đó tạo sự gần gũi, ấm áp giữa nghệ sĩ với khán giả.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải dừng các hoạt động biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, nhưng các nghệ sĩ luôn khát khao gặp gỡ khán giả. Vì vậy, với hình thức biểu diễn âm nhạc từ nhà, tự quay, tự đàn hát, nghệ sĩ cũng thỏa mãn và thể hiện tấm lòng với công chúng. Ca sĩ Hoàng Thái Vũ bày tỏ bất ngờ khi nhiều khán giả theo dõi chương trình và quan tâm đến thông điệp mà các nghệ sĩ mang tới, đó là sự lạc quan, vui sống, tự tin bước về phía trước, vượt qua những khó khăn. Từ Mỹ, ca sĩ Trần Thu Hà cũng đang háo hức chuẩn bị cho số thứ 3, dự kiến diễn ra lúc 21h ngày 9-5 tới. Điều làm nên hứng thú cho các nghệ sĩ trong chương trình là họ có thể cùng biểu diễn dù cách nhau nửa vòng trái đất.

Hiện tại dự án đã xây dựng được 10 số và dự định sẽ duy trì lâu dài kể cả khi cuộc sống trở lại bình thường. Đây cũng là hướng đi mới của những thương hiệu âm nhạc tầm cỡ trong tương lai để luôn tạo sự thân thiện, gần gũi với khán giả.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/966329/noi-dai-nhung-giai-dieu-gio-mua