Nối dài hành trình thiện nguyện

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh về việc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực duy trì hoạt động đóng góp.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận bảng biểu trưng tiền, hàng của các cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Văn Truyên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận bảng biểu trưng tiền, hàng của các cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Văn Truyên

Điều này đã góp phần nối dài hành trình thiện nguyện để hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

* Chung tay vì đồng bào

Trong đợt tiếp nhận thứ nhất được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức vào ngày 22-10, đã có trên 5,6 tỷ đồng tiền, hàng được các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Chỉ 20 ngày sau đó, vào ngày 12-11, trong lần tổ chức tiếp nhận thứ hai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục nhận được hơn 5,7 tỷ đồng tiền, hàng quyên góp từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cũng như ngoài tỉnh ủng hộ.

Trong ngày thay mặt người lao động công ty trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Trương Thị Thanh Bình, làm việc tại bộ phận văn phòng của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu) cho hay, ngay sau khi Ban chấp hành Công đoàn công ty phát động đóng góp ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, hơn 38 ngàn người lao động của công ty đã nhất trí tham gia ủng hộ 50 ngàn đồng/người.

“Không ít công nhân dù đã ủng hộ 50 ngàn đồng theo mức chung vẫn đăng ký ủng hộ thêm từ 1-3 triệu đồng. Ban giám đốc công ty cũng đóng góp số tiền 500 triệu đồng. Tổng số tiền mà công ty quyên góp được là 2,5 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển về Hội Chữ thập đỏ tỉnh để đơn vị này thực hiện các đợt cứu trợ. Đây là tấm lòng của người lao động trong công ty mong muốn cùng với tỉnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ” - bà Bình bày tỏ.

Tương tự, qua phát động đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, hơn 2 ngàn lao động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã ủng hộ mỗi người nửa ngày lương. Trước đó, một phần của số tiền này đã được công ty chuyển về Tập đoàn Điện lực Việt Nam để cùng hệ thống các đơn vị ngành Điện trong cả nước ủng hộ cứu trợ bão, lũ. Phần tiền còn lại trị giá 250 triệu đồng được công ty chuyển về Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tổ chức các đợt cứu trợ.

Lực lượng dân quân thường trực TP.Biên Hòa tham gia bốc xếp hàng hóa chuyển đi cứu trợ các tỉnh miền Trung. Ảnh: Văn Truyên

Anh Cao Duy Thái, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách lao động, Bí thư Đoàn cơ sở Sở LĐ-TBXH cho hay, ngay sau cơn bão số 9, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn cơ sở Sở LĐ-TBXH đã phối hợp cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trực tiếp chuyển tiền, hàng cứu trợ tới các tỉnh miền Trung. Khi các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão khác, Ban chấp hành Công đoàn Sở LĐ-TBXH tiếp tục phát động mỗi lao động trong cơ quan đóng góp mỗi người 1 ngày lương. Số tiền quyên góp được của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động là 30 triệu đồng đã được chuyển về Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhằm góp một phần công sức để tỉnh thực hiện các đợt cứu trợ đồng bào khó khăn.

* Giúp dân khôi phục cuộc sống

Từ ngày 20-11 đến 7-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 3 đoàn cứu trợ để trao hơn 8,8 ngàn phần quà (mỗi phần trị giá từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng) cùng 5 xuồng máy cứu hộ, 50 máy vi tính cho đồng bào các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An..

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, trong 2 đợt cứu trợ diễn ra vào tháng 10 và đầu tháng 11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với các cá nhân, tổ chức trong cả nước thực hiện cứu trợ mang tính chất cứu đói tức thời, đồng thời trang bị các phương tiện bảo hộ cho người dân miền Trung. Hiện tại, người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm bằng nhiều kênh tiếp cận khác nhau. Do vậy mà tình trạng đói, rét, thiếu quần áo… đã cơ bản được giải quyết. Lúc này, bà con miền Trung đang bắt tay vào xây dựng lại cuộc sống. Vì vậy, ở những đợt cứu trợ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trong tháng 11 và 12 sẽ tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống bằng hình thức trao tặng tiền mặt là chủ yếu.

Đại đức Thích An Thuận, Tịnh thất Pháp Tuyền (KP.4B, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho hay, ông đã trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ người dân miền Trung từ ngày 29-10 đến 6-11. Chứng kiến cuộc sống của người dân bị bão, lũ tàn phá mới thấy sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân là rất cần thiết để góp phần vực dậy các làng quê sau thiên tai. Vì vậy, dù trước đó ông đã tham gia đóng góp 80 triệu đồng gửi đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhưng vừa qua, ông tiếp tục dùng tiền cá nhân, vận động phật tử đóng góp thêm 108 triệu đồng để cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các đợt cứu trợ tiếp theo trong thời gian tới.

Để có thêm nguồn lực giúp đỡ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bà Đỗ Thị Phước Thiện cho hay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo để cùng cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202011/noi-dai-hanh-trinh-thien-nguyen-3032385/