Nổi cơn cuồng loạn, U70 hiếp dâm cháu gái

Từ khoảng tháng 7 – 10/2019, Dệ lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của T. để thực hiện hành vi đồi bại với bé nhiều lần.

TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Dệ bị áp giải về trại giam sau phán quyết của Tòa.

Dệ bị áp giải về trại giam sau phán quyết của Tòa.

Theo nội dung cáo trạng, bé T. (7 tuổi) là con gái của chị S. với chồng trước. Năm 2018, chị S. đi thêm bước nữa với con trai của Dệ. Sau một năm ở chung nhà với cha, gia đình chị S. ra riêng, cách nhà Dệ khoảng 30m. Còn Dệ ở một mình.

Từ khoảng tháng 7 – 10/2019, Dệ lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của T. (lúc này mới 6 tuổi) để thực hiện hành vi đồi bại với bé nhiều lần. Vào khoảng 11 giờ ngày 4/10/2019, như những lần trước, Dệ đang ở nhà thì thấy T. đạp xe ngang, nảy sinh ham muốn, Dệ kêu T. vào nhà nằm võng chung. Một lúc sau, Dệ dẫn cháu bé vào phòng rồi thực hiện hành vi.

Khoảng 10 phút sau, chị S. đi tìm con gái, nghe mẹ kêu nên T. mặc quần áo vào. Về nhà, chị S. gặng hỏi thì T. kể lại và được mẹ đưa đến bệnh viện khám và báo cơ quan công an.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/noi-con-cuong-loan-u70-hiep-dam-be-gai-7-tuoi-d118698.html