Nói chuyện với trẻ về cái chết của thú cưng

thegioitiepthi.vn Hẳn bạn đã biết cảm giác mất mát của con khi không may phải chia tay thú cưng. Đây quả là tình huống nan giải cho bố mẹ.

Một phụ huynh, Laura kể: "Con trai tôi sáu tuổi, Oliver, bé có một tình yêu đặc biệt với động vật. Gần đây tôi cho bé nuôi một con cá, kể từ đó thật khó khăn khi tôi cho con ăn cá. Giống như hầu hết các bậc cha mẹ tôi đã nghĩ ra nhiều phương kế nhưng hầu hết đều không hiệu quả."

Esther Goldberg, nhà tâm lý học của Vanier Children Services ở London, thẳng thắn: “Tốt nhất là nói chuyện với trẻ một cách thẳng thắn và trung thực. Đừng ngại dùng những từ rõ ràng như “chết” vì những lời giải thích mơ hồ có thể khiến cho trẻ nhầm lẫn và lo âu”.

Nhưng bạn làm điều này tốt đến đâu, nếu chẳng may trẻ nhìn thấy hình ảnh này trực tiếp? Tôi nhớ đến bạn tôi, Laura, con cá của con gái cô ấy chết vào tháng 12 năm ngoái, và không dễ để chôn nó nên cho đến bây giờ nó vẫn nằm trong tủ lạnh.

Giữ cho con những hình ảnh đẹp đẽ - Jackie Greenwood, một bác sĩ thú y và chủ sở hữu của Bệnh viện thú y Lawrence ở Toronto nói: “Thấy một con thú cưng chết sẽ làm cho đứa trẻ nhớ lâu, hãy để cho trẻ đối phó với sự mất mát nhưng đừng làm chúng sợ hãi.”

Đừng làm quá lên! Goldberg nói: “Ngay cả người lớn cũng không thích nói về những chủ đề khó chịu. Nếu bạn thấy trẻ trở nên bồn chồn hoặc muốn thay đổi chủ đề, điều đó không có nghĩa là chúng không quan tâm, chỉ là cách chúng thể hiện cảm xúc”.

“Trẻ em sẽ xử lý sự việc theo từng mảng. Vì vậy không có cách nào là hoàn hảo. Hãy sẵn sàng cho tình huống tiếp theo nếu trẻ hỏi về cái chết, cứ cởi mở và thảo luận rộng hơn. Một số trẻ sẽ nhận được lợi ích từ logic và sự thật, số khác thì cần sự động viên của bạn” Goldberg nhấn mạnh.

Thẳng thắn với con mọi điều, ngay cả việc đề xuất việc nhận nuôi một thú cưng mới, khi trong nhà có nhiều vật nuôi thì sự mất mát sẽ dễ dàng được bù đắp. Nếu không, hãy cho trẻ thêm thời gian, bởi có thể chúng sẽ thấy rằng bố mẹ dễ dàng thay thế những sinh vật.

Thay vào đó, hãy thừa nhận sự mất mát và để cho trẻ trải nghiệm một loạt cảm xúc thích hợp “Trẻ em xử lý tình huống tốt hơn bạn nghĩ, hãy cho chúng cơ hội” Greenwood nói.

NGỌC LINH (Theo I.J Schecter từ Todaysparent)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/noi-chuyen-voi-tre-ve-cai-chet-cua-thu-cung-8852.html