Nơi chữa bệnh cho người nghèo bằng những thang thuốc Đông y và tình thương
'Những bài thuốc Đông y tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy được kê đơn, nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với từng loại bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người. Điều này giúp tôi có thể an tâm đến điều trị mà không lo ngại về tác dụng phụ hay sự cố y khoa', bà Trần Thị Bé Năm (ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ.
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy tại ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hoạt động từ năm 2012 đến thời điểm này, có 11 người phục vụ, trong đó có 3 y sĩ đông y và các nhân viên phục vụ.
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy luôn đông bà con tới khám chữa bệnh - Ảnh: Kiều Tiên
Với phương châm “tận tâm, nhiệt tình, vì sức khỏe cộng đồng”, nơi đây không chỉ giúp người dân chữa trị nhiều bệnh tật như huyết áp, xương khớp, gan, tim, phổi… mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trung bình mỗi ngày, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy tiếp đón và điều trị từ 200 - 300 lượt bệnh nhân.
Chú Nguyễn Văn Rắn (78 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) kể: “Tôi bị bệnh gan, phổi, thận đến đây điều trị khoảng 1 năm nay. Tất cả thuốc uống đều miễn phí. Việc này không chỉ giúp đỡ những người nghèo, mà còn tạo điều kiện cho tất cả các bệnh nhân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế mà không gặp phải gánh nặng chi phí. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tại phòng khám luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc và giúp đỡ người dân trong mọi thủ tục. Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy thoải mái và tin tưởng mỗi khi đến khám chữa bệnh”.
Trung bình mỗi ngày, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy tiếp đón và điều trị từ 200 - 300 lượt bệnh nhân - Ảnh: Kiều Tiên
Bà Nguyễn Thị Thu Sương (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi bị nhiều bệnh, như tai biến, bệnh tim, bệnh phổi, gan, đau khớp. Lúc trước, tôi đi không được, chỉ nằm chỗ, nhờ người thân chỉ lên đây, tôi uống thuốc điều trị mấy năm nay. Hiện đi đứng bình thường, bệnh đau khớp, bệnh tim cũng hết”.
Địa chỉ đáng tin cậy của người dân
Ông Hồ Chí Hiếu, Chủ tịch Hội Đông y xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nói rằng, với những đóng góp thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy cùng các phòng chẩn trị khác trên địa bàn huyện Chợ Mới đã trở thành những địa chỉ đáng tin cậy của người dân, nhất là bà con nghèo.
“Bệnh nhân không chỉ đến đây để chữa bệnh mà còn cảm nhận được tình yêu nghề, sự tận tâm và niềm tin vào một nền y học cổ truyền bền vững. Những nỗ lực này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo dựng một môi trường sống khỏe mạnh cho người dân trong xã”, ông Hiếu nói.
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy cùng các phòng chẩn trị khác trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người dân - Ảnh: Kiều Tiên
Y sĩ đông y Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Chẩn trị y học cổ truyền Cô Bảy cho biết đơn vị là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, lấy việc phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân làm trọng tâm.
“8 phòng chẩn trị y học cổ truyền đã hoàn thành tốt việc khám và điều trị cho bệnh nhân với hàng nghìn thang thuốc, sử dụng hàng chục tấn dược liệu, trong đó có 60% là thuốc nam đã được sưu tầm, thu hái ở các địa phương trong và ngoài tỉnh An Giang. Nhiều bệnh nhân được chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi, đạt kết quả an toàn trong điều trị”, y sĩ Nguyễn Thị Yến nói.