Nói chở thiếu nữ đi hát karaoke nhưng lại hãm hại

Quen thiếu nữ qua mạng xã hội, thanh niên nói chở nạn nhân đi hát karaoke nhưng lại đưa vào nghĩa trang để đánh đập, hiếp dâm.

Đối tượng đang bị công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là Phan Văn Thanh (21 tuổi, trú Thôn 4, xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 30/8, bà N. T. H. (trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) đến công an trình báo việc con gái mình tên là T. (14 tuổi) bị một nam thanh niên hiếp dâm.

Sau khi điều tra, công an có đầy đủ bằng chứng để bắt đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, hắn khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook đã làm quen với T. Đến ngày 29/8, Thanh chở T. đến xã Hòa An chơi và nói chở T. đi hát karaoke nhưng lại rẽ vào khu vực nghĩa trang rồi đánh đập, đe dọa bé để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ đi.

Phạm Văn Thanh tại cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk.

Phạm Văn Thanh tại cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk.

Theo thông tin từ công an huyện Krông Pắk, Thanh đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 10/2018 trở về địa phương và nay lại tiếp tục gây án.

Cách đây không lâu, công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp bắt Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) cũng vì hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là cháu L.T.K.T (9 tuổi) - con của anh L.V.T (quê Nghệ An, tạm trú tại Tổ Thánh Mẫu, Phường 7, Đà Lạt).

Theo đó, vào chiều tối 20/6, cháu L.T.K.T đang trên đường về nhà thì bị Tuấn chạy xe máy bắt lên xe, đưa đến nghĩa trang Thánh Mẫu, khống chế, hãm hiếp. Sau khi giở trò đồi bại, thấy bé L.T.K.T hoảng sợ kêu cứu, gã thanh niên liền bỏ chạy. Người dân sống gần nghĩa trang Thánh Mẫu đã đưa bé T về nhà.

Hoàng Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/noi-cho-thieu-nu-di-hat-karaoke-nhung-lai-ham-hai-3418276/