Nơi chắp cánh những ước mơ bay xa

Trong không khí chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng ngày 18/11, trường THPT Cù Chính Lan đã lọng trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (1998-2018).

Trường THPT Cù Chính Lan (xóm 3, xã Quỳnh Bá) được thành lập ngày 16/9/1998, là trường dân lập đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu bảo trợ.

Khi trường mới thành lập, có 4 lớp 10 với 220 học sinh và 20 thầy cô giáo, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn.

Ông Nguyễn Đình Lượng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Lễ kỷ niệm.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, cả về quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo giáo dục hiệu quả với hơn 5 nghìn học sinh đã trưởng thành. Có những học sinh sau khi tốt nghiệp đã trở thành những giám đốc doanh nghiệp, công an, giáo viên, kỹ sư, nhà báo,... đó là nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài thành tích đào tạo và bồi dưỡng học sinh, trong 20 năm qua nhà trường cũng đã vượt qua khó khăn và xây dựng được cơ sở vật chất khang trang. Với một dãy nhà học 2 tầng 14 phòng; dãy nhà làm việc và đầy đủ các phòng chức năng hiện nay trên 5 tỷ đồng. Trong đó kinh phí tỉnh, huyện hỗ trợ ban đầu khoảng 200 triệu đồng, còn lại là nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Nhà giáo ưu tú Hồ Ngọc Dũng - UVBTV, PCT UBND huyện Quỳnh Lưu chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình với toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Nhà giáo ưu tú Hồ Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, đồng thời biểu dương những thành tích xuất sắc của nhà trường trong suốt những năm qua. Với bề dày truyền thống trong 20 năm xứng đáng với tên gọi mà trường mang tên anh hùng Cù Chính Lan.

Đồng thời để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, PCT UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu cán bộ thầy cô giáo trường THPT Cù Chính Lan cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, chú trọng phát triển kỹ năng sống phát huy các lợi thế nhà trường. Tiếp tục đầu tư, xây dựng nhà giáo về trình độ năng lực chuyên môn trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học; Xây dựng nề nếp, kỷ cương và khẳng định chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

Ông cũng đề nghị các em học sinh nhà trường nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành những công dân ưu tú, cống hiến tài năng và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Tập thể lớp K1A về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

Hoài Nam

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giao-duc/noi-chap-canh-uoc-mo-cho-hang-nghin-hoc-sinh-15886