Nội các Thái Lan nhất trí họp Quốc hội bất thường về tình hình biểu tình

Hôm 20/10, Nội các Thái Lan nhất trí với đề nghị triệu tập một phiên họp đặc biệt của Quốc hội để thảo luận các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra liên tiếp tại Bangkok và nhiều tỉnh thành khác trong gần một tuần qua.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Thái Lan Anucha Nakasai, Nội các nước này đề nghị Quốc hội sẽ họp trong hai ngày từ 26-27/10 tới đây, tuy nhiên, đề nghị này cần được Nhà Vua Rama 10 thông qua.

Khoảng 10.000 người biểu tình đã tập trung tại khu vực tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Bangkok.

Khoảng 10.000 người biểu tình đã tập trung tại khu vực tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Bangkok.

Trước đó vào ngày hôm qua (19/10), Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc cuộc họp với lãnh đạo các đảng tại Hạ viện. Theo đó, hầu hết đại diện của các đảng phái chính trị và các thành viên Nội các tham dự cuộc họp đã nhất trí với việc cần tổ chức một phiên họp Quốc hội bất thường.

Ông Chuan Leekpai cho rằng, chính phủ cần xem xét lại việc ban bố Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng và sử dụng diễn đàn nghị viện để giải quyết vấn đề.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đã leo thang trong ba tháng vừa qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bất chấp Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng đã được ban bố, trong gần một tuần qua, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các khu vực công cộng tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh thành trên cả nước./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/noi-cac-thai-lan-nhat-tri-hop-quoc-hoi-bat-thuong-ve-tinh-hinh-bieu-tinh-787554.vov