Nội các mới của New Zealand nhậm chức

Ngày 6/11, bà Jacinda Ardern đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ thứ hai. Cùng tuyên thệ với bà còn có Phó Thủ tướng Grant Robertson và các bộ trưởng trong nội các mới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (giữa) tại lễ nhậm chức của nội các mới ở Wellington ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (giữa) tại lễ nhậm chức của nội các mới ở Wellington ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Thủ tướng Ardern đã khẳng định thành phần nội các mới hết sức đa dạng, đại diện cho những quan điểm khác nhau, là các chính khách tài năng và giàu kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của nội các New Zealand diễn ra cùng ngày với việc công bố các kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tháng 10 vừa qua. Với 50% số phiếu ủng hộ, Công đảng đã giành thêm một ghế để nắm giữ 65/120 ghế trong Quốc hội New Zealand, củng cố vị thế đa số tại cơ quan lập pháp này.

Theo truyền thông sở tại, nội các New Zealand có 40% là phụ nữ, 25% là người Maori, 15% được xác định là thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) và 15% là người gốc đảo Thái Bình Dương.

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17/10 vừa qua, Công đảng theo đường lối trung tả của Thủ tướng Arden đã giành được sự tín nhiệm cao của cử tri. Trong ba năm qua, chính quyền của nữ chính khách này đã chứng tỏ được năng lực xử lý và điều hành đất nước vượt qua khủng hoảng, trong đó có vụ xả súng khủng bố làm 51 người thiệt mạng tại Christchurch vào năm 2018, vụ núi lửa ở Đảo Trắng phun trào vào năm 2019 và đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/noi-cac-moi-cua-new-zealand-nham-chuc-20201106123728249.htm