Nội các của tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức

Sáng 28/8, nội các của tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra.

21 thành viên thuộc nội các của Thủ tướng Australia Morrison đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Toàn quyền Australia Ngài Peter Cosgrove.

Thủ tướng Morrison. Ảnh: Crikey.

Trước đó, vào hôm cuối tuần, Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức. Còn vào sáng 27/8, Bộ trưởng An ninh Nội địa Peter Dutton cũng đã tuyên thệ nhậm chức để chính thức có tư cách điều hành một cuộc họp quan trọng vào chiều qua.

Nội các mới của Australia có sự xáo trộn lớn sau khi cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull bị chính đảng của mình rút lại sự ủng hộ. Đáng chú ý, trong nội các mới, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng bà Marise Payne giờ được cử đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Ngoại giao. Còn vị trí Bộ trưởng Quốc phòng được trao cho Christopher Pyne.

Trong một động thái nhằm hàn gắn rạn nứt trong nội bộ đảng Tự do, thành phần chủ chốt của Liên đảng Tự do-Dân tộc cầm quyền, tân Thủ tướng Scott Morrison lựa chọn nhiều gương mặt từng phản đối gay gắt cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull vào nội các mới.

Trong đó phải kể đến, ông Peter Dutton được giao vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa. Ông Mathias Corman được giao vị trí Bộ trưởng Tài chính và dịch vụ công. Ông Mitch Fifield được giao vị trí Bộ trưởng Thông tin Truyền thông và Nghệ thuật….

Trong một diễn biến đáng chú ý, nghị sỹ Julie Bishop, người đã từ chức Bộ trưởng Ngoại giao Australia sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Tự do vào tuần trước cho biết, bà sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò nghị sỹ đại diện cho người dân bang Tây Australia.

Trong khi đó, báo chí Australia cho biết, vào tối qua, cựu Thủ tướng Malcolmb Turnbull đã chia sẻ với một số bạn bè của mình rằng vào thứ Sáu tuần này ông sẽ chính thức tuyên bố từ bỏ chiếc ghế nghị sỹ tại Quốc hội và chính thức rời khỏi chính trường Australia.

Dư luận Australia cho biết, hệ lụy từ quyết định này của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull là chính quyền Australia có thể sẽ phải tính tới việc tổ chức cuộc bầu cử bổ sung vào đầu tháng 10 tới để tìm được người đại diện thay thế vị trí của cựu Thủ tướng Turnbull tại Quốc hội./.

Việt Nga/VOV-Sydney

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/noi-cac-cua-tan-thu-tuong-australia-tuyen-the-nham-chuc-805700.vov