Nội bộ ĐT Pháp căng thẳng trước Euro 2020

Ngày tham dự Euro 2020 đã cận kề, nhưng nội bộ ĐT Pháp lại đang sứt mẻ nghiêm trọng.

"Ngòi nổ" của căng thẳng bắt đầu khi tiền đạo Giroud lại tỏ ra “hờn dỗi” khi cho rằng anh không được một số đồng đội cung cấp bóng thường xuyên: “Có những lúc tôi im hơi lặng tiếng bởi tôi chạy mà chẳng thấy bóng đến chỗ mình. Nếu được chuyền bóng hiệu quả hơn, chúng tôi đã có thêm bàn thắng”.

Mbappe và Giroud

Mbappe và Giroud

Để tránh căng thẳng, HLV Didier Deschamps ngay sau đó đã "chữa cháy" rằng những lời than vãn của Giroud là bình thường với một tiền đạo, đồng thời phủ nhận việc Kylian Mbappe chính là cái tên mà Giroud ám chỉ trong những phát biểu của mình. Ông khẳng định mình đã trao đổi với Mbappe và không có khúc mắc nào giữa các cầu thủ trong đội.

Tuy nhiên, mọi sự có vẻ như không hề đơn giản như vậy, Nguồn tin của tờ L’Equipe cho biết, Mbappe thực sự tức giận trước những phát biểu bóng gió của Giroud. Chân sút 22 tuổi cảm thấy bản thân bị công kích và muốn xuất hiện trong một buổi họp báo công khai để đưa ra tuyên bố từ phía mình. Đây bị coi là bước chạy đà kém hoàn hảo của ĐT Pháp, bởi trong bối cảnh Euro 2020 đã kề cận, việc để xảy ra "sóng ngầm" trong nội bộ là điều rất không nên, và điều HLV Deschamps cần làm ngay lúc này là nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ giữa các cầu thủ. Ở EURO 2020, Les Bleus nằm tại bảng đấu cực kỳ khó khăn với Bồ Đào Nha, Đức và Hungary.

KH

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/noi-bo-dt-phap-cang-thang-truoc-euro-2020-243274.html