Nội bộ chính quyền TT Duterte lục đục vì bê bối tổ chức SEA Games

Chính quyền Tổng thống Duterte hứng chịu chỉ trích khi chi tiêu lớn cho các công trình phục vụ SEA Games nhưng công tác tổ chức vẫn gặp nhiều vấn đề.

Theo Nikkei, các sự cố về công tác tổ chức, hậu cần của SEA Games 30 đang tổ chức ở Philippines đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng "kỷ nguyên vàng của cơ sở hạ tầng" của chính quyền Tổng thống Duterte cũng như uy tính của chính bản thân nhà lãnh đạo này.

Những tai tiếng như đồ ăn cho vận động viên kém đa dạng và thiếu về số lượng, vận động viên mắc kẹt ở sân bay, cáo buộc chi tiêu xa hoa nhưng chất lượng cơ sở hạ tầng tồi tệ đang hủy hoại nỗ lực của chính quyền Duterte nhằm cho thấy sự phát triển của Philippines sau 3 năm ông này nắm quyền.

Các vận động viện đoàn thể thao Đông Timor mắc kẹt 3 giờ đồng hồ tại sân bay. Ảnh: Straits Times.

Các vận động viện đoàn thể thao Đông Timor mắc kẹt 3 giờ đồng hồ tại sân bay. Ảnh: Straits Times.

"Tổng thống không hài lòng với những gì ông ấy nghe được. Đã có những cáo buộc gian lận xuất hiện trên báo chí. Ông ấy không thích như vậy chút nào", Salvador Panelo, người phát ngôn của tổng thống Philippines, nói hôm 28/11.

Trước cáo buộc có thể có sự gian lận trong chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, Văn phòng Tổng thống Duterte tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận điều tra của Quốc hội đối với công tác tổ chức SEA Games. Ông Panelo cho biết Văn phòng tổng thống cũng sẽ tiến hành điều tra riêng về vấn đề này.

Tuần trước, thượng nghị sĩ đối lập Franklin Drilon đã lên tiếng phản đối khoản chi dành cho các công trình cơ sở hạ tầng ở thành phố New Cark, một trong những dự án then chốt trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của Tổng thống Duterte. Ông Drilon chất vất về khả năng tái sử dụng của các công trình này sau khi SEA Games kết thúc.

"Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều công trình thể thao khắp thế giới. Tôi đã đến các sân vận động phục vụ Olympics ở nhiều nước mà giờ đây chỉ là những công trình tượng đài không được sử dụng", ông Drilon nói.

Công trình phục vụ SEA Games vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: BBC.

Trong khi nội bộ chính quyền Manila rơi vào bất đồng, các đoàn thể thao nước ngoài tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi đặt chân đến Philippines để chuẩn bị tham dự các bộ môn tranh tài ở SEA Games.

"Chúng tôi đã cố gắng kiên nhẫn và thấu hiểu nhất có thể. Những tình huống khó khăn thế này không thể tiếp tục nữa, bởi các vận động viên sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực và không thể chuẩn bị tốt cho các môn thi", Juliana Seow, trưởng đoàn thể thao Singapore, phàn nàn.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/noi-bo-chinh-quyen-tt-duterte-luc-duc-vi-be-boi-to-chuc-sea-games-post1018876.html